Thứ 3, 23/04/2024 15:07:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:28, 30/01/2015 GMT+7

Đồng Xoài, Bù Đăng

Ra quân hưởng ứng “Năm an toàn giao thông - 2015”

Thứ 6, 30/01/2015 | 13:28:00 590 lượt xem

BP - * Ngày 28-1, tại quảng trường trung tâm tỉnh, hơn 3.000 người là đoàn viên, thanh niên, nhân dân 8 phường, xã, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và học sinh các trường học trên địa bàn thị xã Đồng Xoài đã tham gia lễ phát động, diễu hành hưởng ứng “Năm an toàn giao thông - 2015” do UBND thị xã Đồng Xoài tổ chức. Thiếu tướng Hoàng Văn Huệ, Giám đốc Công an tỉnh, Phó ban thường trực Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh và các thành viên Ban ATGT tỉnh, thị xã Đồng Xoài tham dự buổi lễ.


Cán bộ và nhân dân thị xã Đồng Xoài trong buổi lễ ra quân ngày 28-1 - Ảnh: Đức Tuần

Năm 2014, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình TNGT vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ và diễn biến phức tạp. Tại thị xã Đồng Xoài năm 2014 xảy ra 32 vụ, làm 14 người tử vong, 38 người bị thương. So với năm 2013 giảm 6 vụ, giảm 12 người bị thương nhưng số người tử vong tăng 6 người. Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNGT được xác định chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông.

Năm 2015 được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chọn là năm ATGT, với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát trọng tải phương tiện” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Kết thúc lễ phát động, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, nhân dân và học sinh đã tham gia diễu hành hưởng ứng năm ATGT 2015 trên một số trục đường chính của thị xã.

* Trong ngày 28-1, huyện Bù Đăng cũng tổ chức ra quân thực hiện năm ATGT 2015 với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi sắp tới. Đại diện Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT huyện Bù Đăng và khoảng 1.300 đại biểu đại diện cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện và học sinh Trường THCS Phan Bội Châu tham dự buổi lễ.

Theo báo cáo của Ban ATGT Bù Đăng, năm 2014 trên địa bàn huyện đã xảy ra 66 vụ TNGT, làm chết 28 người, bị thương 70 người, hư hỏng 79 xe ôtô, xe máy, tăng 11 vụ, 6 người chết và 19 người bị thương so với năm 2013. Dự báo tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện trong năm 2015 có nhiều yếu tố tác động xấu, nguy cơ tiềm ẩn TNGT cũng gia tăng. Do đó, việc tổ chức ra quân năm ATGT 2015 trên địa bàn huyện sẽ tạo khí thế mới và quyết tâm cao của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể vào việc góp phần giảm TNGT trong năm 2015 với mục tiêu: “Tính mạng con người là trên hết”. Cụ thể, huyện phấn đấu giảm TNGT so với năm 2014 từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Ngay sau buổi lễ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh cùng đoàn xe loa, băng rôn khẩu hiệu đã diễu hành tuyên truyền, cổ động toàn dân hưởng ứng năm ATGT quanh khu vực nội ô thị trấn Đức Phong. Băng rôn với các khẩu hiệu kêu gọi cụ thể, như: nghiêm chỉnh chấp hành luật ATGT; gây TNGT là tội ác; tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe; dừng lại quan sát trước khi qua đường; ATGT là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà...

Văn Tuyên - Đức Tuần - Mỹ Hiệp

 

  • Từ khóa
50807

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu