Thứ 5, 28/03/2024 15:26:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 19:51, 02/08/2015 GMT+7

Số vụ án về trật tự an toàn xã hội giảm

Chủ nhật, 02/08/2015 | 19:51:00 1,264 lượt xem

BPO - Theo số liệu thống kê của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng ở tỉnh và các huyện, thị xã đã tiến hành khởi tố 231 vụ án về trật tự an toàn xã hội, với 499 bị can. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2014, số vụ án trong lĩnh vực này xảy ra trên địa bàn tỉnh đã giảm 38 vụ và số bị can giảm 170.

Các vụ án đã được khởi tố nêu trên phần lớn là do vi phạm về tội cố ý gây thương tích, đánh bạc, vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Riêng về tội giết người, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã khởi tố 12 vụ, với 18 bị can. So với cùng kỳ năm 2014, loại tội phạm này có giảm. Cụ thể, về số vụ giảm 3 và số bị can giảm 4. Mặc dù vậy, nhưng xét về tính chất và mức độ nghiêm trọng của các vụ án này thì lại tăng hơn. Và điều đáng nói ở đây là nguyên nhân dẫn đến những vụ án nghiêm trọng này đều xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt. Thậm chí có những vụ án chỉ vì những nguyên nhân rất bình thường, không đáng có... nhưng lại dẫn đến hành vi phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể là vụ án giết người xảy ra tại huyện Chơn Thành vào ngày 26-1-2015. Chỉ vì Đỗ Văn Thuận từ chối lời mới uống rượu của Trịnh Văn Long mà Long đã rủ thêm 3 đối tượng khác đến nhà để đánh Thuận. Do bị nhóm của Long vây đánh, Thuận đã dùng dao cạo mủ cao su đâm Trịnh Văn Long một nhát trúng vào bụng trái, gây thương tích nặng và tử vong.

Người nào phạm tội thì ắt sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Tuy nhiên, chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân không đáng có mà cướp đi sinh mạng của người khác và để rồi bản thân phải vào trại giam,... là điều đáng trách, đáng bị lên án. Rất mong các bạn trẻ hãy xem đó để làm gương.

N.Nam

  • Từ khóa
26909

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu