Thứ 7, 20/04/2024 02:55:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:38, 20/01/2016 GMT+7

Sinh viên trường Cao su được trao giải thưởng “Sao tháng Giêng”

Thứ 4, 20/01/2016 | 15:38:00 186 lượt xem
BP - Đó là Phạm Ngọc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Trường cao đẳng Công nghiệp cao su. Phong là một trong số 100 “Sao tháng Giêng” và cũng là sinh viên duy nhất của Bình Phước được tuyên dương tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức trong chương trình kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 - 9-1-2016), tuyên dương, trao giải thưởng “Sao tháng Giêng”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp trung ương năm 2015.

“Sao tháng Giêng” là phần thưởng cao quý nhất dành cho cán bộ hội, đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác và học tập. Năm 2015, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhận được 205 hồ sơ đề nghị của 51 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh 100 “Sao tháng Giêng”, còn có 101 sinh viên và 5 tập thể được trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt”. Đó là những sinh viên, tập thể xuất sắc, đạt 5 tiêu chuẩn: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Trong đó, tiêu chuẩn “học tập tốt” được tính là đạt điểm học tập từ loại giỏi trở lên và có thành tích trong hoạt động học thuật từ cấp trường trở lên; hoặc một trong các điều kiện: có đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu loại giỏi cấp khoa trở lên; có ít nhất một bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành; là thành viên đội tuyển tham gia các cuộc thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế. 

H.Nguyên

  • Từ khóa
85699

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu