Thứ 5, 28/03/2024 21:53:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:46, 22/07/2013 GMT+7

'Siêu trộm công sở' hầu tòa

Thứ 2, 22/07/2013 | 08:46:00 1,733 lượt xem

Sáng nay 22-7, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Trộm cắp tài sản đối với “siêu trộm công sở” Nguyễn Tuấn Vũ (tức Cu Nâu, 37 tuổi, hộ khẩu tổ 9, phố Mê Linh, P.Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và đàn em Nguyễn Quốc Phú (lái xe, 34 tuổi, hộ khẩu thôn Cổ Điển, xã Hải Bồi, H.Đông Anh, Hà Nội).

Vũ trình độ học vấn 10/12, là con út trong gia đình 3 anh em, đã ly hôn vợ và có 2 con 14 tuổi và 11 tuổi.

Về tiền án, Vũ ăn đứt “siêu trộm” nhà quan chức Đặng Ngọc Tân (2 tiền án 6,5 năm tù) khi chỉ từ năm 2006 đến nay, Vũ đã có 4 tiền án cùng tội trộm cắp tài sản với án phạt 23 năm 9 tháng tù.

Năm 2006, Vũ bị TAND TP.Việt Trì (Phú Thọ) tuyên phạt 9 tháng tù. Năm 2007 bị TAND TP.Bắc Ninh tuyên phạt 4 năm tù. Đến năm 2010 bị TAND Hà Nội phạt 4 năm tù. Cũng trong năm 2010 Vũ bị TAND Bắc Ninh phạt 15 năm tù và vượt ngục khi đang thụ án.


Nguyễn Tuấn Vũ (bên trái) và Nguyễn Quốc Phú khi bị bắt vào tháng 1-2012

Còn Nguyễn Quốc Phú là bạn tù của Vũ trong thời gian cả hai thụ án ở trại giam Hỏa Lò, Hà Nội.

Phú có học vấn 12/12, có vợ và 2 con nhỏ 5 và 4 tuổi.

Không thua kém đàn anh, Phú cũng đã có 3 tiền án, năm 2001 bị TAND Q.Đống Đa (Hà Nội) tuyên phạt 15 tháng tù treo về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; năm 2004 bị TAND Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) phạt 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và năm 2010 bị TAND TP.Hà Nội phạt 1 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 16-4-2011 Vũ vượt ngục khỏi trại giam số 3 Tân Kỳ, Nghệ An.

Biết Phú vốn hành nghề lái xe, Vũ liên lạc rủ Phú đi trộm cắp từ bắc chí nam. Từ đó (ngày 16-4-2011) cho đến ngày 8-1-2012 Vũ bị phục bắt (Phú bị bắt hôm 14-1-2012), các “siêu trộm công sở” đã thực hiện 31 vụ tại 12 tỉnh thành với tổng giá trị tài sản 1.994.441.000 đồng, trong đó Phú tham gia 9 vụ ở 6 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và Sóc Trăng.

Vũ khai nhận còn trộm thêm 5 vụ tại Bình Dương, Vĩnh Long, Hà Nội, Cần Thơ với tài sản trị giá 60 triệu đồng nhưng qua điều tra chưa có cơ sở xác định.

Danh sách các nạn nhân ở các tỉnh thành của “siêu trộm công sở” kéo dài từ Vĩnh Phúc (1 vụ trộm 50 triệu đồng) dọc theo các tỉnh thành miền Trung như Thanh Hóa (4 vụ - 254 triệu đồng), Quảng Bình (2 vụ - 411.840.000 đồng), Quảng Trị (2 vụ - 47.183.000 đồng), Thừa Thiên-Huế (4 vụ - 156.855.000 đồng), TP.Đà Nẵng (6 vụ - 212.963.000 đồng), Quảng Nam (2 vụ - 302.451.872 đồng), Bình Định (2 vụ - 56.886.000 đồng), Ninh Thuận (2 vụ - 74.522.000 đồng).

Các “siêu trộm” còn thắng đậm ở Tây nguyên với 2 vụ trộm ở Đắk Lắk lấy 347.833.000 đồng, Đông Nam bộ (2 vụ ở Bà Rịa-Vũng Tàu lấy 18,52 triệu đồng) và cả miền Tây (2 vụ ở Sóc Trăng lấy 61.388.400 đồng).

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, Vũ còn gây ra 2 vụ án Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan Nhà nước tại Thái Nguyên và Trốn khỏi nơi giam giữ tại trại giam số 3, Tổng cục 8 - Bộ Công an, Cơ quan điều tra Công an Thái Nguyên và Công an H.Tân Kỳ, Nghệ An đã ra quyết định khởi tố để điều tra.

(Theo TNO)

  • Từ khóa
25001

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu