Thứ 5, 28/03/2024 19:16:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:47, 17/06/2019 GMT+7

Sĩ quan trẻ năng động, tận tụy

Thứ 2, 17/06/2019 | 10:47:00 1,030 lượt xem
BP - Thượng úy Vũ Ngọc Sâm (1985), Phó đại đội trưởng Đại đội Công binh, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh là người đã có hàng chục năm công tác tại khu vực biên giới, vùng sâu, xa, tham gia xây dựng công trình chiến đấu trên địa bàn tỉnh và rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh để phục vụ thi công các công trình theo yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện công việc đặc thù và rủi ro đến tính mạng nên anh đã cùng cấp ủy, chỉ huy đơn vị họp bàn, thảo luận, ra nghị quyết chuyên đề, có phương án bảo đảm an toàn và tổ chức luyện tập, giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội.

Những ngày đầu về công tác tại Đại đội Công binh, là sĩ quan trẻ mới ra trường nên anh còn bỡ ngỡ, chưa có nhiều kinh nghiệm... Nhờ cấp trên và đồng chí trong đơn vị tận tình giúp đỡ, anh Sâm nhanh chóng tiếp cận công việc. Với chức vụ Trung đội trưởng, hiện nay là Phó đại đội trưởng, anh Sâm cùng các chiến sĩ công binh trong đơn vị có mặt trên khắp các công trình xây dựng, lúc thực thi nhiệm vụ rà phá bom mìn tại các huyện, thị, khi đưa quân lên tận các xã vùng sâu, biên giới của tỉnh. Hầu hết công trình thi công đều ở trong rừng, đường đi hiểm trở, xa khu dân cư... Để công việc đạt hiệu quả cao, an toàn, anh bàn với cấp ủy, chỉ huy đề ra biện pháp, kế hoạch cụ thể, phân công lao động theo từng ca và tăng cường kiểm tra, đôn đốc. Khi gặp khó khăn, anh đưa ra ban chỉ huy và anh em bàn tìm hướng khắc phục, những vướng mắc không thể tháo gỡ thì đề xuất cấp trên giải quyết

Thượng úy Vũ Ngọc Sâm (hàng đầu bên phải) cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ

Từ năm 2014 đến nay, Thượng úy Vũ Ngọc Sâm vừa chỉ huy đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ như bảo dưỡng 64 hạng mục công trình chiến đấu, thi công công trình khán đài tại Bộ chỉ huy với diện tích 162m2, rà mìn tại khu căn cứ Đồi chi khu diện tích 10 ha, thu gom hàng trăm quả đạn pháo các loại. Anh cùng đơn vị xây dựng nhà ở chiến sĩ tại Đại đội Công binh diện tích 200m2; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm diễn tập phòng thủ các cấp; rà mìn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Quân ủy Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang Quân giải phóng miền Nam Việt Nam diện tích 13,5 ha; vận chuyển, tiêu hủy hàng tấn bom, đạn các loại, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Từ tháng 9-2016 đến tháng 8-2017, anh được cấp trên cử đi đào tạo hoàn thiện chương trình đại học tại Trường sĩ quan Công binh. Tốt nghiệp ra trường, trên cương vị Phó đại đội trưởng, anh luôn làm tốt công tác tham mưu giúp việc các mặt công tác. 5 năm liền anh là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có bề dày kinh nghiệm trong công tác và kiến thức, Thượng úy Vũ Ngọc Sâm được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ thi công các công trình chiến đấu quan trọng của Bộ CHQS tỉnh. Để hoàn thành nhiệm vụ, Thượng úy Sâm luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, nhất là các chiến sĩ mới sau thời gian huấn luyện được điều động về đơn vị. Anh trực tiếp huấn luyện chuyên ngành kết hợp rèn luyện thể lực cho bộ đội. Sau đó, kiểm tra kỹ năng lực tiếp thu, trình độ, sức lực của từng người rồi mới đưa chiến sĩ vào thi công. Mỗi ca thi công, anh đều bố trí đan xen cả chiến sĩ cũ và mới. Bên cạnh đó, đơn vị quy định chiến sĩ lâu năm phải có trách nhiệm truyền lại kinh nghiệm thi công cho chiến sĩ mới; cán bộ đại đội, trung đội theo dõi uốn nắn từng động tác. Sau mỗi ca thi công cũng như hằng tuần, chỉ huy đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm việc tổ chức điều hành thi công, nhắc nhở bộ đội làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, duy trì bảo đảm hệ số kỹ thuật, góp phần kéo dài tuổi thọ của phương tiện, máy móc. Cùng với đó là duy trì nghiêm kỷ luật, có quy chế khen thưởng, động viên kịp thời tinh thần sáng tạo, nhiệt tình, góp phần nâng cao hiệu suất làm việc và đảm bảo chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, Thượng úy Sâm luôn gần gũi, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của từng chiến sĩ, qua đó nắm chắc tình hình tư tưởng. Những trường hợp chểnh mảng tư tưởng, xao nhãng nhiệm vụ hay những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, anh đến gặp gỡ tìm hiểu nguyên nhân, kịp thời động viên, chia sẻ. Là cán bộ chỉ huy, anh luôn đầu tàu trong mọi nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, thực hiện nghiêm quy định của các cấp về bảo đảm an toàn. Nhờ đó, nhiều năm liền Đại đội Công binh không có quân nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý, không để xảy ra mất an toàn nghiêm trọng. Chi bộ Đại đội Công binh liên tục đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Đại đội Công binh nhiều năm liền là đơn vị Quyết thắng. Riêng Thượng úy Vũ Ngọc Sâm 5 năm liền (2014-2018) được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và năm 2019 được Bộ CHQS tỉnh tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang Thạch

  • Từ khóa
2274

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu