Thứ 6, 29/03/2024 15:14:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:20, 08/01/2015 GMT+7

Lực lượng Công an tỉnh:

Tăng cường xử lý vi phạm ATTP dịp tết Nguyên đán

Thứ 5, 08/01/2015 | 09:20:00 191 lượt xem
BP - Đại tá Trần Thắng Phúc, Phó giám đốc Công an tỉnh vừa ký kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Theo đó, từ nay đến giữa tháng 2-2015, lực lượng Công an tỉnh gồm: Cảnh sát môi trường, cảnh sát kinh tế, cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát bảo vệ và cơ động; công an các huyện, thị xã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền về tiêu dùng thực phẩm an toàn, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm... đồng thời, thường xuyên kiểm tra để phát hiện, bắt giữ, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trong đó chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thiết yếu mà người dân sử dụng trong dịp tết Nguyên đán như: động vật, sản phẩm động vật, thủy sản, các loại rau, củ, quả (tươi sống, khô và đông lạnh); đồ uống, bánh, mứt, kẹo và các thực phẩm truyền thống (ô mai, giò, chả, bánh chưng...); phụ gia, chất bảo quản thực phẩm...

Đây là đợt ra quân theo kế hoạch của Bộ Công an nhằm mục đích góp phần đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 an toàn, bình yên và hạnh phúc. Lực lượng công an trong tỉnh sẽ đồng loạt ra quân tấn công mạnh các loại tội phạm, trong đó có các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Mọi công dân khi phát hiện hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm hoặc các vi phạm khác thì báo ngay cho lực lượng Công an tỉnh qua số điện thoại 06513. 879434-0913 860440 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.       

 V.Th

  • Từ khóa
50642

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu