Thứ 6, 19/04/2024 02:59:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 25/08/2011 GMT+7

Iraq phản đối Thổ Nhĩ Kỳ bắn phá vùng biên giới

Thứ 5, 25/08/2011 | 00:00:00 182 lượt xem
Ảnh minh họa
Ngày 24-8, Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại nước này, ông Murad Aozglic, tới để phản đối vụ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa oanh kích khu vực biên giới, khiến nhiều dân thường Iraq thiệt mạng.

Thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Iraq cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Mohammed Jawad al-Dourki đã trao cho Đại sứ Aozglic công hàm phản đối Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Iraq khi bắn phá vào một số vùng biên giới chung, gây nhiều thương vong.

Phía Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ ngừng ngay lập tức các hoạt động trên và không được tái diễn.

Trước đó, từ hôm 17-8, máy bay và pháo binh của Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục tiến hành nhiều vụ
bắn phá khu vực biên giới của Iraq, nhằm truy quét các tay súng chống đối thuộc Đảng Công nhân người Curk (PKK), khiến ít nhất sáu dân thường thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
67244

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu