Thứ 5, 18/04/2024 13:01:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:30, 01/12/2016 GMT+7

Sâu nặng “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương”

Thứ 5, 01/12/2016 | 08:30:00 4,026 lượt xem
BP - Ngày 30-11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh long trọng tổ chức chương trình họp mặt “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương” nhân kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước (1-1-1997 - 1-1-2017). Đây là dịp tri ân các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ; các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong và ngoài tỉnh đã cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Bình Phước trong 20 năm xây dựng, phát triển và hội nhập.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi họp mặt - Ảnh: V. ThuyênNguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi họp mặt - Ảnh: V. Thuyên

 
Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đại diện lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực. Lãnh đạo tỉnh Bình Phước có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Sông Bé (cũ), tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bình Phước cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
 
THÀNH TỰU SAU 20 NĂM

Báo cáo tóm tắt những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 1997-2017, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Phước Nguyễn Quang Toản cho biết: Những năm đầu tái lập, tình hình kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, đời sống nhân dân Bình Phước hết sức khó khăn. Trong bối cảnh đó, nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, sự giúp đỡ của các bộ, ngành trung ương, nhất là sự hỗ trợ của các tỉnh, thành trong khu vực, 20 năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đã không ngừng phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng. Năm 2016, thu ngân sách của tỉnh ước đạt 4.150 tỷ đồng, tăng 24 lần so với năm 1997; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 42 triệu đồng/năm, tăng hơn 15 lần; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,351 tỷ USD, tăng 41 lần so với năm 1997... Phát triển công nghiệp từ chỗ không có khu, cụm công nghiệp nào, đến nay đã có 13 khu công nghiệp, thu hút 167 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 1,2 tỷ USD. Đến cuối năm 2016, trên địa bàn tỉnh có khoảng 5.200 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký gần 37 ngàn tỷ đồng. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như cao su, điều, tiêu... đã khẳng định chất lượng và chiếm vị trí hàng đầu trên thị trường trong, ngoài nước. Đầu năm 1997, Bình Phước chỉ có 103 tuyến đường với chiều dài hơn 1.200km, trong đó đường đất, sỏi đỏ chiếm gần 84%, hiện nay có 500 tuyến đường, dài hơn 8.000km, trong đó hai quốc lộ 14, 13 nhựa hóa 100%; đường tỉnh nhựa hóa 99%...

Các đại biểu dự buổi họp mặt - Ảnh: Sỹ HòaCác đại biểu dự buổi họp mặt - Ảnh: Sỹ Hòa

Những ngày đầu tái lập, Bình Phước được coi là “vùng trũng” về giáo dục - đào tạo. Cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên thiếu và yếu. Đến nay, mạng lưới trường lớp được quy hoạch và phát triển tập trung, phủ kín. Đến cuối năm 2016, trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 21,86%. Nổi bật là Trường THPT chuyên Quang Trung nhiều năm liền được xếp vào tốp đầu các trường THPT trong cả nước có tỷ lệ học sinh đậu đại học cao, trở thành niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước. Lĩnh vực y tế, văn hóa, thể dục - thể thao phát triển rộng khắp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân. Tình hình quốc phòng - an ninh, đối ngoại luôn ổn định, củng cố và tăng cường.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể tại buổi họp mặt - Ảnh: V. ThuyênBí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể tại buổi họp mặt - Ảnh: V. Thuyên

QUAN TÂM CHĂM LO NGƯỜI NGHÈO

Năm 1997, hộ nghèo của tỉnh chiếm 17,82%, trong đó hộ nghèo là dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. Bên cạnh đó, tình hình người dân di cư tự do từ các tỉnh, thành khác, trong đó phần lớn là các hộ khó khăn về kinh tế đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác chăm lo cho người nghèo. Trước thực trạng đó, ngay từ những ngày đầu tái lập, Bình Phước đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đặc biệt là công tác chăm lo cho người nghèo, như đã xây dựng 2.000 căn nhà tình thương với tổng trị giá 12 tỷ đồng; thực hiện Chương trình 167 của Chính phủ từ năm 2010-2013, toàn tỉnh đã xây dựng 3.351 căn nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 78,9 tỷ đồng. Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo nhân dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Qua gần 20 năm thực hiện cuộc vận động đã xây mới 6.238 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 75 tỷ đồng; hỗ trợ vốn sản xuất 14,7 tỷ đồng; khám, chữa bệnh cho nhân dân với tổng 1,8 tỷ đồng...

Phó bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung trao biểu trưng 80 tỷ đồng tài trợ xây Trường THPT Bù Gia Mập - Ảnh: V. ThuyênPhó bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung trao biểu trưng 80 tỷ đồng tài trợ xây Trường THPT Bù Gia Mập - Ảnh: V. Thuyên

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm trao biểu trưng 10 tỷ đồng ủng hộ người nghèo Bình Phước - Ảnh: V. ThuyênChủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm trao biểu trưng 10 tỷ đồng ủng hộ người nghèo Bình Phước - Ảnh: V. Thuyên

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp trao biểu trưng 10 tỷ đồng ủng hộ người nghèo Bình Phước - Ảnh: S. HòaPhó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp trao biểu trưng 10 tỷ đồng ủng hộ người nghèo Bình Phước - Ảnh: S. Hòa

Ông Phạm Nhật Vũ, Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội An Viên trao biểu trưng 10 tỷ đồng ủng hộ người nghèo Bình Phước - Ảnh: S. HòaÔng Phạm Nhật Vũ, Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội An Viên trao biểu trưng 10 tỷ đồng ủng hộ người nghèo Bình Phước - Ảnh: S. Hòa

Từ cuộc vận động “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương” năm 2010 do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chủ trì phát động đã vận động được trên 100 tỷ đồng, Bình Phước đã sử dụng trồng gần 2.000 ha cao su làm Quỹ “An sinh xã hội”. Đến nay, quỹ đã phát triển lên gần 4.000 ha cao su. Từ các hoạt động hiệu quả, thiết thực, đến cuối năm 2016, Bình Phước còn 4.637 hộ nghèo, chiếm 1,95% (tiêu chuẩn cũ), giảm 15,87% so với năm 1997.

Biểu diễn văn nghệ tại buổi họp mặtBiểu diễn văn nghệ tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Những năm sau ngày tái lập, Bình Phước gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã xây dựng Bình Phước ngày càng phát triển. Thành quả đạt được đó có sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành trong khu vực. Tuy nhiên, Bình Phước hiện vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao... Bình Phước cần tập trung chăm lo cho người nghèo, trước hết là chăm lo xây dựng nhà ở, sau đó là ổn định phát triển sản xuất. Công tác xóa đói giảm nghèo dù còn dài, gian nan, vất vả nhưng phải quyết tâm làm bằng cả trái tim, nếu làm không tốt là có tội với đồng bào, có tội với vong linh các anh hùng liệt sĩ”.

Tại buổi họp mặt, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh được hơn 69 tỷ đồng, trong đó TP. Hồ Chí Minh ủng hộ 20 tỷ đồng và tài trợ 80 tỷ đồng cho huyện Bù Gia Mập xây Trường THPT Bù Gia Mập; tỉnh Bình Dương ủng hộ 10 tỷ đồng, tỉnh Đồng Nai ủng hộ 10 tỷ đồng, ông Phạm Nhật Vũ và Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội An Viên ủng hộ 10 tỷ đồng, Công ty cổ phần Him Lam (Liên Việt Bank) ủng hộ 5 tỷ đồng...

Phát biểu đáp từ tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã ghi nhận sự chung tay, hỗ trợ, đóng góp của các bộ, ngành trung ương, tỉnh, thành bạn, doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với tỉnh Bình Phước trong suốt 20 năm qua. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cho rằng: Thành quả 20 năm qua của Bình Phước là rất đáng tự hào. Tuy nhiên chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, khó khăn phải vượt qua. Bên cạnh sự nỗ lực hết mình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Bình Phước rất mong nhận được sự quan tâm chia sẻ, động viên, giúp đỡ của các cán bộ lão thành, lãnh đạo trung ương, bộ, ngành, lãnh đạo, doanh nghiệp và nhân dân các tỉnh, thành trong khu vực trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã cam kết sẽ quản lý, sử dụng vốn tài trợ đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất. Dịp này, 10 tập thể và 15 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, an sinh xã hội của tỉnh.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
16966

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu