Thứ 6, 19/04/2024 14:57:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:23, 24/10/2018 GMT+7

Sau 17 giai đoạn, Bình Phước quy tập được 2.787 hài cốt liệt sĩ

Thứ 4, 24/10/2018 | 10:23:00 744 lượt xem
BP - Sáng 23-10, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh diễn ra hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 17, ký kết biên bản thỏa thuận phối hợp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 18 và sơ kết Đề án 1237, Đề án 150 giai đoạn 2016-2018.

Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các ông: Va Thon, Tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Kratie; Sốc Hay, Phó tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Kampongthom, Vương quốc Campuchia; đại diện lãnh đạo các quân khu: 4, 2, 7; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và thành viên Ban chuyên trách 3 tỉnh (Bình Phước, Kampongthom và Kratie).

Đại diện Ban chuyên trách 3 tỉnh: Bình Phước, Kampongthom và Kratie ký kết thỏa thuận thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 18

Mùa khô 2017-2018 (giai đoạn 17), Đội K72 Bộ CHQS tỉnh Bình Phước đã khảo sát, tìm kiếm, quy tập hồi hương được 88 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và 6 mộ liệt sĩ trong nước. Qua 17 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ, Ban chuyên trách tỉnh đã phối hợp tổ chức tìm kiếm, quy tập được 2.787 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, trong đó 245 hài cốt liệt sĩ có tên và địa chỉ.

Thực hiện Đề án 1237 về quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2018, Ban chỉ đạo đề án đã tìm kiếm và quy tập được 16 mộ liệt sĩ trong nước (3 mộ có tên) và 346 mộ liệt sĩ ở Campuchia; phối hợp Ban chuyên trách các tỉnh Kampongthom, Kratie đón nhận 6 đợt hài cốt liệt sĩ ở Campuchia về nước. Ngoài ra, Ban chỉ đạo tỉnh còn kết nối với hội cựu chiến binh, ban chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố phối hợp cung cấp thông tin liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đối chiếu, rà soát 13.250 liệt sĩ hy sinh tại Bình Phước và đã tìm kiếm, quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh 10.148 mộ liệt sĩ.

Thực hiện Đề án 150 về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, ngành lao động - thương binh và xã hội đã lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN xác định danh tính 253 trường hợp mộ liệt sĩ chưa có thông tin và còn thiếu một phần thông tin. Qua đó, đã xác định được danh tính cho 32 liệt sĩ. Đồng thời, lấy mẫu sinh phẩm 177 mộ liệt sĩ chưa biết thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh gửi Cục Người có công để lưu trữ tại ngân hàng gen. Trong đó, có 137 mộ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm, 40 trường hợp mẫu xấu không đủ điều kiện. Ngoài ra, Bình Phước đang triển khai kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm đối với 5.561 mộ liệt sĩ thiếu thông tin, chưa biết thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác giám định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã cảm ơn sự phối hợp giữa Ban chuyên trách 2 tỉnh Kampongthom và Kratie trong thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời mong muốn 2 tỉnh tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ Đội K72, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước hoàn thành tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ...

Tại hội nghị, Ban chuyên trách tỉnh Bình Phước và 2 tỉnh Kampongthom, Kratie đã ký kết biên bản thỏa thuận thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 18.

T.Hương

  • Từ khóa
23884

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu