Thứ 6, 29/03/2024 04:52:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:14, 01/07/2015 GMT+7

Sau 12 năm trốn truy nã cán bộ tài chính xã Lộc Thái đã sa lưới

Thứ 4, 01/07/2015 | 09:14:00 5,950 lượt xem
BP - Công an huyện Lộc Ninh vừa bắt được Lương Văn Cậy, nguyên là cán bộ tài chính, ngân sách xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, sau 12 năm trốn lệnh truy nã.


Lương Văn Cậy tại cơ quan điều tra

Ông Lương Văn Cậy, SN 1963, quê tỉnh Nam Định, năm 1983 lên đường nhập ngũ đóng quân tại Tiểu đoàn 76, Trung đoàn 257, Sư đoàn 369, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định. Năm 1988, ông Cậy xuất ngũ và đi làm công nhân cho Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam Ninh (cũ), được 4 năm xin nghỉ việc và trở về Nam Định làm nông sinh sống. Do công việc đồng áng, khó khăn, vất vả, ông Cậy cùng vợ con đã chuyển vào sinh sống tại ấp 7, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh.

Sau đó ông Cậy xin vào làm việc tại UBND xã Lộc Thái. Nhiệm kỳ 1999-2004, ông Cậy được nhân dân tín nhiệm bầu vào thành viên UBND xã Lộc Thái và giữ chức vụ ủy viên phụ trách tài chính, ngân sách, kế hoạch. Năm 2002, ông Cậy có thu tiền các khoản nghĩa vụ công dân trong năm, gồm quỹ an ninh - quốc phòng, quỹ ủng hộ giao thông, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ lao động công ích, quỹ phòng chống lụt bão, quỹ ủng hộ ngân sách xã và các khoản thu - chi khác... 80,246 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Cậy đã không thanh quyết toán và không nộp số tiền đã thu mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Đến khi lãnh đạo xã Lộc Thái yêu cầu công khai thanh quyết toán các loại quỹ nhưng ông Cậy không thực hiện nên UBND xã Lộc Thái đã trình báo Công an huyện Lộc Ninh để làm rõ sự việc. Ngay lập tức, trong tháng 1-2003, ông Lương Văn Cậy đã cùng gia đình bỏ trốn khỏi địa phương. 

 Sau khi trốn khỏi địa phương Lương Văn Cậy di chuyển nhiều chỗ ở nên gây khó khăn cho lực lượng công an trong điều tra truy bắt. Nơi ở cuối cùng trước khi bị bắt của Lương Văn Cậy là ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; và đổi tên thành Lưu Văn Quảng. Nhằm che giấu quá khứ của mình, tại đây Cậy đi làm thuê đủ nghề để sinh sống qua ngày.

Sau 12 năm lẩn trốn, Lương Văn Cậy khá yên tâm khi không có ai phát hiện ra mình. Thế nhưng ngày định mệnh 22-4-2015 bất ngờ ập đến khi Cậy đang ngồi chơi ở nhà hàng xóm bỗng nhiên có người lạ vào ngồi hỏi han. Biết có chuyện chẳng lành, Cậy tính chạy thoát thân nhưng tất cả đã quá muộn. Lực lượng trinh sát Công an huyện Lộc Ninh ập vào khống chế và đọc lệnh bắt đối tượng Lương Văn Cậy rồi di lý về Công an huyện Lộc Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật. Kết thúc thời gian dài lẩn trốn, tại cơ quan công an, Lương Văn Cậy đã thừa nhận hành vi biển thủ tài sản của mình và đã giao nộp số tiền 85 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ, tài liệu thu thập được, Công an huyện Lộc Ninh đủ cơ sở kết luận Lương Văn Cậy có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý và đã phạm vào tội “Tham ô tài sản” được quy định tại Khoản 2, Điều 278, Bộ luật Hình sự.

Hiện Lương Văn Cậy đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện chờ ngày ra tòa.    

Văn Hùng      

 

  • Từ khóa
28880

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu