Thứ 4, 17/04/2024 01:34:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:35, 22/10/2014 GMT+7

Sau 10 năm từ hộ nghèo thành tỷ phú

Thứ 4, 22/10/2014 | 10:35:00 105 lượt xem
BP - 10 năm trước, chị Đỗ Thị Loan (45 tuổi), chủ xưởng điều Sơn Loan ở khu phố 8, phường Long Phước (TX. Phước Long) là hộ nghèo. Còn hiện nay, tài sản mà anh chị có được khiến nhiều người mơ ước.

Lập gia đình năm 1996, chị Loan khi đó là công nhân khâu phân loại trong Công ty Mỹ Lệ, chồng chị làm xe ôm. Sau đó 1 năm, chị Loan mua được đất, cận kề ngày sinh con, chị vay mượn bạn bè cũng chỉ xây tạm 1 phòng. “Nhà của chị lúc đó chỉ có vậy” - chị Loan kể.

Chị Loan hướng dẫn công nhân làm việc

Khó khăn càng chồng chất khi đứa con thứ hai ra đời nên chị Loan quyết định... đi buôn. Sau 5 năm làm công nhân, chị tích cóp được 800 ngàn đồng làm vốn. Mua được 1,3 tạ điều, chị mày mò tự làm thủ công các công đoạn hấp, sấy và chẻ hạt điều. Mẻ đầu tiên có lãi, chị Loan vui mừng và gắn với nghề gia công hạt điều từ đó.

Ban đầu, chị Loan thuê 2 người chẻ hạt điều, sau đó tăng dần lên đến 16 người. Năm 2008, khi nhiều nhà ở Phước Long làm gia công hạt điều thì chị Loan đổi hướng sang mua bán và phân loại điều nhân. Năm đó, nhiều người lỗ vốn nhưng chị Loan thành công.

Có vốn, chị Loan mở rộng xưởng. Cùng với việc tuyển thêm nhân công, chị đầu tư xây 13 phòng trọ miễn phí cho công nhân. Tìm được đầu ra ổn định, chị tiếp tục mở rộng sản xuất tại tỉnh Lâm Đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 50 lao động. Hiện số nhân công của chị tại 2 xưởng khoảng 100 người, với mức lương ổn định từ 4-6 triệu đồng/người/tháng.

Tuy bận rộn công việc nhưng chị Loan vẫn nhiệt tình với công tác hội, thường xuyên tham gia sinh hoạt chi hội, đóng góp đầy đủ các khoản phí, đặc biệt rất quan tâm giúp đỡ hội viên khó khăn. Hàng năm, chị Loan đều tiên phong ủng hộ xây nhà tình thương, tặng sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo. Chị còn chú trọng xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con chăm ngoan. Hiện 2 con trai của chị đang học lớp 10 và 11 tại trường THPT Phước Bình, hàng năm đều đạt danh hiệu khá, giỏi.

Sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ đồng, doanh thu hàng năm 1-1,5 tỷ đồng nhưng chị Loan vẫn giữ lối sống giản dị và gần gũi với mọi người, với công nhân. Hiện nay, tại 2 xưởng gia công hạt điều của gia đình, chị Loan đã đầu tư thêm máy bóc vỏ lụa, máy phân cỡ và dàn lò hơi, lò sấy, máy sàn, xe tải để nâng cao hiệu quả sản xuất.                                                  

P.D

  • Từ khóa
37868

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu