Thứ 6, 29/03/2024 20:37:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:39, 28/05/2016 GMT+7

Sáng tạo trong xây dựng NTM ở Đức Hạnh

Thứ 7, 28/05/2016 | 10:39:00 278 lượt xem
BP - Không đầu tư dàn trải cả 19 tiêu chí, chỉ làm những công trình người dân thật sự cần để khi đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao nhất là cách làm của xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM). Là xã nằm trong nhóm được đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2016-2021 nhưng với cách làm này, Đức Hạnh hiện đã hoàn thành 7/19 tiêu chí và sẽ phấn đấu hoàn thành một số tiêu chí khó như giao thông, thủy lợi, nhà ở... trong 2 năm 2016-2017.

ĐỒNG LÒNG TRONG LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Về thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh hôm nay, ai cũng vui trước sự khởi sắc của đời sống người dân nơi đây. Đoạn đường đất đỏ dài 1,6km từ thôn vào làng chài trước đây bụi mù vào mùa nắng, lầy lội vào mùa mưa nay đã được trải nhựa. Ông Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1961, thôn Bình Đức 1) vui vẻ nói: Không còn cảnh phụ huynh phải thấp thỏm đứng ngồi không yên đợi con đi học về vào những chiều mưa do đường trơn trượt, trẻ em còn được vui đùa dưới ánh đèn đường. Xã chọn công trình mang lại lợi ích cho dân nên ai cũng đồng lòng góp tiền, công sức làm đường. Gia đình tôi không có đất sản xuất, hằng ngày đến làng chài lấy cá mang ra chợ bán kiếm sống qua ngày nhưng vẫn góp 3 triệu đồng làm đường. Có những hộ rất khó khăn vẫn tự nguyện góp 500 ngàn đồng.

Trẻ em làng chài ở thôn Bình Đức 1 vui đùa trên tuyến đường mới làmTrẻ em làng chài ở thôn Bình Đức 1 vui đùa trên tuyến đường mới làm

Một cách làm hay nữa ở xã Đức Hạnh là những gia đình có đất sản xuất dọc tuyến đường bàn bạc thống nhất làm đường nhựa để dễ dàng vận chuyển nông sản, chịu được sức nặng của xe tải. Có 10 ha đất trồng cao su, ông Lê Minh Hùng (thôn Bình Đức 1) đã góp 30 triệu đồng để làm đường. Các hộ Nguyễn Thành Thái góp 10 triệu đồng, Lâm Văn Nở 10 triệu đồng, Nguyễn Văn Thắng 12 triệu đồng... Năm 2015, có 70 hộ dân trong thôn đã đóng góp 230 triệu đồng cùng Nhà nước làm tuyến đường dài 1,6km với kinh phí 1,3 tỷ đồng. Đây cũng là giải pháp để cứng hóa những tuyến đường dân cư không tập trung. Trưởng thôn Bình Đức 1 Lâm Văn Nở chia sẻ: Toàn thôn hiện chỉ còn 1km đường đất đỏ ở đội 2 chưa cứng hóa được do chỉ có 35 hộ dân sinh sống. Thôn đã họp dân, bàn phương án làm đường nhựa với mức đóng góp tùy theo diện tích đất sản xuất của người dân có nhu cầu đi lại trên tuyến đường. Ban đầu đã có 20 hộ đồng ý phương án, chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền, vận động để thay đổi cách nghĩ của những người còn lại.

Cùng với cách làm đó, từ năm 2015 đến nay, người dân trong xã đã đóng góp 344 triệu đồng, sửa 1.986m đường đất đỏ từ thôn Phước Sơn đi Bù Ka Roai; láng nhựa 400m đường giao thông ở thôn Phước Sơn; láng nhựa 450m ở thôn Sơn Trung. Làm đường nhựa tới đâu xã vận động nhân dân cùng làm hệ thống điện chiếu sáng dọc các tuyến đường đến đó. Hiện toàn xã chỉ còn 6km đường giao thông nông thôn chưa được cứng hóa, chính quyền và người dân nơi đây đang nỗ lực làm xong trong năm 2017 để hoàn thành tiêu chí giao thông.

NHỮNG VIỆC TRƯỚC MẮT

Chủ tịch UBND xã Đức Hạnh Nguyễn Minh Hóa cho biết: Năm 2016, chúng tôi dồn sức xóa 30 nhà tạm còn lại để người dân có nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống. Việc cần làm ngay hiện nay là 3km kênh mương từ thôn Phước Sơn đến thôn 19-5 và phải xong trong năm 2017 để nông dân có nước sản xuất vào mùa khô. Đức Hạnh không cần xây chợ do người dân có thói quen mua sắm, trao đổi hàng hóa ở chợ Phước Long, cách trung tâm xã 6km. Nếu xây chợ xã Đức Hạnh thì sẽ quá gần chợ trung tâm thị xã Phước Long và không theo nhu cầu họp chợ của nhân dân, rất dễ xảy ra tình trạng lãng phí. Chúng tôi dự định chỉ phát triển những ki-ốt ở khu vực làng chài vừa trao đổi hàng hóa, thủy sản bắt được và rau sạch trồng tại xã vừa tạo dấu ấn riêng để khu vực này cung cấp các đặc sản như khô cá lăng, rau rừng... cho khách du lịch khi đến núi Bà Rá”.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
53946

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu