Thứ 5, 25/04/2024 11:35:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:00, 26/08/2017 GMT+7

Sáng tạo trong học và làm theo Bác ở thị xã Phước Long - Bài cuối

Thứ 7, 26/08/2017 | 08:00:00 3,965 lượt xem

>> Bài 1: Tiết kiệm để hỗ trợ người nghèo

ĐẢNG CHỌN “VIỆC KHÓ” ĐỂ LO CHO DÂN

BP - Những năm qua, học tập và làm theo Bác, Thị ủy Phước Long đã có nhiều chính sách, biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm để nâng cao đời sống nhân dân.

Hơn 10 năm dân mong sổ đỏ

Ông Trương Văn Trung, Trưởng khu phố Sơn Long (phường Sơn Giang), người sinh sống lâu đời ở chân núi Bà Rá, cho biết: Các hộ dân đã ở và canh tác ổn định tại khu vực giáp ranh núi Bà Rá từ trước năm 1975 đến nay. Nhưng khi thực hiện quy hoạch khu di tích lịch sử núi Bà Rá thì Bộ Văn hóa - Thông tin quy hoạch luôn khu vực này là vùng đệm của dự án. Đến năm 2003, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho Ban quản lý rừng lịch sử núi Bà Rá bao gồm cả diện tích các hộ dân thuộc khu vực Sơn Long. Những năm trước, người dân không mấy quan tâm về vấn đề này, nhưng sau rất lo. Vì vậy từ năm 2006, các hộ dân đã có đơn kiến nghị gửi các cấp chính quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Trần Văn Tiền, người cao niên ở khu phố Sơn Long, chia sẻ: Chúng tôi ở đây đã rất lâu nhưng vẫn chưa “chính chủ” nên khó trăm bề. Nhà cấp 4 phải xây trộm, còn lại người dân chỉ ở nhà tạm, muốn xây hay sửa cũng không được. Mỗi nhà có vài sào đất trồng lúa, trồng bắp nhưng chưa có sổ đỏ nên không vay được vốn để chuyển đổi cây trồng có năng suất cao hơn. Lâu dần, thế hệ này đến thế hệ khác cứ nghèo hoài, không phát triển kinh tế được mà cũng không yên tâm an cư lạc nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Thức (bên phải) Bí thư chi bộ và ông Trương Văn Trung, Trưởng khu phố Sơn Long bên cột mốc ranh giới diện tích đất được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chấp thuận giao để cấp sổ đỏ cho dân

Trăn trở trước nỗi niềm của người dân, thời gian qua ông Lê Quang Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phước Long luôn đặt “hồ sơ về cánh đồng Sơn Long” trên bàn làm việc của mình. Ông Nghĩa nói: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thái (trước là Chủ tịch, nay là Bí thư Thị ủy) rất quan tâm đến tiến độ giải quyết vụ việc nên bất cứ lúc nào đồng chí hỏi, tôi cũng phải có câu trả lời ngay. Qua các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, người dân đã nhiều lần kiến nghị được cấp sổ đỏ để ổn định cuộc sống. Đây là nguyện vọng chính đáng của nhân dân và mặc dù UBND thị xã Phước Long đã liên tục xin chủ trương của tỉnh giải quyết nhưng mãi đến năm 2014 vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Bí thư Thị ủy Phước Long Nguyễn Hoàng Thái cho biết: Việc điều chỉnh quy hoạch vùng đệm khu vực Sơn Long là một trong những vấn đề tôi rất trăn trở trong suốt thời gian qua. Vì đó là mong chờ, nguyện vọng chính đáng của người dân. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW (nay là Chỉ thị số 05-CT/TW) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tôi quán triệt trong toàn Đảng bộ phải chọn vấn đề này làm, dù khó. Bên cạnh đó, nói phải đi đôi với làm, đã làm thì phải nghiêm túc, làm đến tận cùng.

Năm 2018 sẽ cấp sổ đỏ cho NGƯỜI dân Sơn Long

Sự cố gắng không mệt mỏi của thị xã Phước Long cuối cùng cũng có kết quả khi ngày 7-4-2015, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có công văn đồng ý điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích núi Bà Rá - Thác Mơ. Ngày 30-5-2017, thị xã Phước Long đã cắm xong 42 mốc tại khu vực Sơn Long để điều chỉnh khỏi vùng đệm 108,8 ha giao UBND thị xã Phước Long quản lý. Ông Nguyễn Xuân Thức, Bí thư Chi bộ khu phố Sơn Long phấn khởi: Đây là một trong những vấn đề “nóng” ở thị xã Phước Long kéo dài hàng chục năm nay. Vì vậy khi biết tin, trên 100 hộ dân có đất trong quy hoạch ở khu vực này rất vui mừng, như “tháo được đá đeo trong lòng” và đã có thêm động lực, niềm tin để an cư lạc nghiệp, phát triển kinh tế. Người dân ai cũng mong chờ được cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình. Nhiều người cao tuổi còn cho rằng có được sổ đỏ sẽ yên tâm nhắm mắt vì đã có đất để lại cho các con làm vốn vươn lên trong cuộc sống.

“Từ khi nhận công tác, tôi trăn trở về Phước Long rất nhiều vấn đề, đến nay có việc vẫn còn dang dở. Những việc tôi tâm đắc đã làm được, đó là: Hoàn thành tuyến đường vành đai I (nối liền Long Thủy - An Lương - Long Điền), hệ thống thoát nước và vỉa hè dọc nội ô thị xã, xây dựng và từng bước nâng cấp nhà truyền thống thành bảo tàng và trung tâm hành chính đô thị mới. Thời gian tới, cùng với đốc thúc giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ở Sơn Long, Thị ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt giải quyết vấn đề đất đai ở khu 5, phường Thác Mơ và Hợp tác xã mua bán phường Phước Bình. Những kết quả đạt được của thị xã tôi khẳng định bắt nguồn từ thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng”.

Bí thư Thị ủy Phước Long Nguyễn Hoàng Thái

Ông Lê Quang Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phước Long nói: “Sau khi hoàn thành việc cắm mốc, Sở Tài Nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thu hồi diện tích đất đã tách và giao về cho thị xã quản lý. Khi có quyết định bàn giao, tôi hứa trong vòng 3 tháng sẽ cấp sổ đỏ cho người dân. Tùy thuộc một số yếu tố khách quan nhưng tôi chắc chắn trong năm 2018 sẽ hoàn tất vụ việc này”.

P.Dung

  • Từ khóa
2041

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu