Thứ 6, 29/03/2024 17:24:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:19, 15/04/2016 GMT+7

Sáng mãi Sao Phú Riềng Đỏ

Thứ 6, 15/04/2016 | 07:19:00 445 lượt xem
BP - Sau 2 năm triển khai, đến nay giải thưởng “Sao Phú Riềng Đỏ” do Tỉnh đoàn Bình Phước sáng lập đã lan tỏa rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên và tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Đây là giải thưởng tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực. Qua đó, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo trong lớp trẻ toàn tỉnh.

Tuổi trẻ Bình Phước xếp hình bản đồ Việt Nam tại quảng trường tỉnh thể hiện lòng yêu nước và hướng tới tương lai ngày một tốt đẹp hơnTuổi trẻ Bình Phước xếp hình bản đồ Việt Nam tại quảng trường tỉnh thể hiện lòng yêu nước và hướng tới tương lai ngày một tốt đẹp hơn

Tại lễ tuyên dương “Sao Phú Riềng Đỏ” năm 2016, có 10 gương mặt tiêu biểu trên các lĩnh vực. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ, trao đổi với họ. 

Đi đầu trong phát triển kinh tế nông thôn

Nói tới Bí thư đoàn xã Thuận Phú (Đồng Phú) Nguyễn Văn Long, không chỉ những bạn trẻ mà nhiều hộ khó khăn trong huyện đều biết. Hơn 12 năm làm công tác đoàn, anh Long luôn năng nổ, nhiệt tình trong mọi việc, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2014, anh Long được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Thanh niên Bình Phước. Đây là hợp tác xã chuyên cung cấp gạo với số lượng lớn cho các trường học, xí nghiệp, công ty; phân phối gạo cho hệ thống đại lý bán lẻ trên địa bàn huyện Đồng Phú, thị xã Đồng Xoài và các vùng lân cận... Hợp tác xã còn bán hàng theo hình thức “đặt hàng qua điện thoại - giao hàng tận nhà”. Nhờ đó, anh đã phối hợp giải quyết việc làm cho nhiều thanh niên, tặng hàng trăm kilôgam gạo cho các gia đình khó khăn. Vừa qua, anh Long vinh dự được nhận giải thưởng “Sao Phú Riềng Đỏ”.

Anh Long cho biết: Giai đoạn 2011-2016, cùng 12 xã trong toàn tỉnh, Thuận Phú đang bước vào giai đoạn nước rút để cán đích nông thôn mới. Vì vậy, tuổi trẻ toàn xã luôn có những việc làm cụ thể góp vào phong trào lớn của xã hội. Ngoài xây dựng tổ hợp tác để tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu nhập, Đoàn xã còn tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ ngày công làm đường giao thông nông thôn... Tôi nghĩ, “an cư lạc nghiệp”, việc thu hút thanh niên vào tổ chức sẽ thuận lợi hơn, từ đó xây dựng tổ chức đoàn thanh niên ở nông thôn ngày càng tốt hơn.

Làm chủ khoa học - công nghệ

Thầy Hoàng Hải Hiền, giảng viên Khoa Hóa học, Trường cao đẳng Công nghiệp cao su là 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu được vinh danh và nhận giải thưởng Sao Phú Riềng đỏ của Tỉnh đoàn năm 2016. Từ năm 2011 đến nay, thầy Hiền luôn được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tỉnh đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Không chỉ trực tiếp sáng tạo kỹ thuật, thầy Hiền còn khơi nguồn, thắp sáng đam mê nghiên cứu khoa học cho nhiều bạn trẻ.

Tuyên dương 10 gương mặt tiêu biểu Sao Phú Riềng Đỏ năm 2016Tuyên dương 10 gương mặt tiêu biểu Sao Phú Riềng Đỏ năm 2016

Thầy Hiền dẫn chứng: “Tại Festival sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ VIII năm 2015 diễn ra cuối tháng 12-2015, đã thu hút 225 hồ sơ của 46 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Ban tổ chức đã chọn ra 36 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên toàn quốc. Ở Bình Phước có tôi và em Đậu Bá Kiên (Bù Đăng) trong tuổi đoàn được tuyên dương. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, làm chủ khoa học và công nghệ. Trong những cuộc thi sáng tạo lớn, festival, nhiều bạn trẻ ở Bình Phước đã hăng hái tham gia, tiêu biểu như Đậu Bá Kiên (Bù Đăng), Nguyễn Hữu Linh (Đồng Phú), Nguyễn Phương Hiếu (Lộc Ninh)... Bản thân tôi là một người thầy nên sẽ tích cực động viên, khuyến khích sinh viên hưởng ứng sáng tạo, giúp các em từng bước chiếm lĩnh khoa học - công nghệ, góp phần xây dựng Bình Phước ngày càng giàu mạnh bền vững”.

Đoàn cần tạo nhiều sân chơi cho thanh niên trường học

Gặp Phạm Nguyễn Đức Anh (SN 1998), học sinh lớp 12D1 Trường THPT chuyên Bình Long tại lễ trao giải Sao Phú Riềng Đỏ, tôi rất ấn tượng trước thành tích đáng nể của em. Năm học 2013-2014, Đức Anh xuất sắc đoạt huy chương vàng cuộc thi Olympic 30-4 lần thứ 20 tổ chức tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP. Hồ Chí Minh) môn Tiếng Anh lớp 10; năm học 2014-2015, em tiếp tục giành huy chương vàng Olympic 30-4 môn Tiếng Anh lớp 11, giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 môn Tiếng Anh, giải nhất kỳ thi Olympic tiếng Anh trên internet (IOE) cấp toàn quốc...

Đức Anh chia sẻ: Là lớp trưởng nên em luôn phấn đấu làm gương và điều hành mọi hoạt động của lớp tốt. Trong các buổi học, em nắm vững kiến thức thầy cô truyền đạt và củng cố thêm sau giờ lên lớp. Bên cạnh đó, em chủ động tham mưu ban chấp hành chi đoàn lớp, đoàn trường phát động phong trào thi đua giữa các chi đoàn như tiết học hoa điểm 10, tổ chức câu lạc bộ, đội, nhóm hay hội thi... để nâng cao thành tích trong học tập và sinh hoạt ngoại khóa. Em cùng bí thư chi đoàn lên kế hoạch tổ chức cho các bạn trong lớp tham gia những hoạt động, phong trào do đoàn trường và thị xã phát động.

Ngay từ đầu năm học, Đức Anh luôn cùng các bạn chia sẻ kinh nghiệm sinh hoạt, học tập ở môi trường ký túc xá với những bạn mới nhập học; tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề... Tuy thế, Đức Anh vẫn trăn trở khi nhiều đoàn viên trong trường còn nhút nhát, chưa mạnh dạn trong các hoạt động xã hội. Do đó, em kiến nghị đoàn cấp trên cần mở các lớp dạy kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên khi mới kết nạp.

C.Liên

 

  • Từ khóa
81667

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu