Thứ 5, 25/04/2024 07:06:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 10:32, 02/06/2016 GMT+7

Samuel Houston - tướng Texas

Thứ 5, 02/06/2016 | 10:32:00 954 lượt xem
BP - Texas là một quốc gia ở khu vực Bắc Mỹ, nằm giữa Hoa Kỳ và Mexico. Quốc gia này bắt đầu hình thành từ năm 1836 sau khi ly khai khỏi Mexico và tồn tại đến năm 1845 thì sáp nhập vào Hoa Kỳ. Chính vị tướng Samuel Houston là người giành độc lập cho nước Cộng hòa Texas và cũng chính ông là người có công lớn đưa quốc gia này sáp nhập Hoa Kỳ và phát triển đến nay.

Samuel Houston sinh năm 1793 tại Virginia, trong một gia đình quân nhân. Năm 1813, Houston gia nhập quân đội của Andrew Jackson, người sau này trở thành vị tổng thống thứ 7 của nước Mỹ. Tháng 3-1814, ông tham gia chiến dịch chống lại người Creek và quân Anh. Tuy bị thương khắp cơ thể nhưng ông luôn thể hiện ý chí chiến đấu tuyệt vời của người lính. Nhờ vậy, ông được cân nhắc vào hàng ngũ sĩ quan. Ông được phong hàm thiếu tướng năm 1821. Nước Mỹ láng giềng biết tiếng tăm của ông nên đề cử Houston vào nghị viện. Năm 1827, Houston đắc cử chức trưởng ban hành chính địa phương. Một năm sau, phong trào đòi độc lập cho Cộng hòa Texas dâng cao. Mọi người yêu cầu Houston chỉ huy quân đội vừa được tập hợp lại để chống người Mexico. Tháng 11-1835, Houston trở thành Tổng tư lệnh quân khởi nghĩa của Texas và năm 1836, Cộng hòa Texas chính thức giành độc lập.

Người Mexico điều quân dẹp phản loạn và giao tướng Sanana chỉ huy. Houston chỉ huy đội quân 800 người của Cộng hòa Texas cầm cự với quân đội Mexico đông hơn, trang bị đầy đủ hơn. Thế nhưng, bằng tài năng của mình, Houston đã tiêu diệt tất cả quân Mexico và bắt sống toàn bộ chỉ huy mặt trận của tướng Sanana. Để giữ hòa hiếu giữa hai nước, Houston thả Sanana về và ký hiệp định đình chiến. Sau đó, Houston tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nước Cộng hòa Texas.

Houston đóng vai trò quan trọng trong việc sáp nhập Cộng hòa Texas vào Hoa Kỳ năm 1845. Sau khi sáp nhập vào Mỹ, ông được bầu làm Thống đốc bang Texas. Sau năm 1860, nước Mỹ xảy ra cuộc chiến Bắc Nam, nhân dân Texas muốn ly khai khỏi Hoa Kỳ nhưng ông lại muốn giữ vị trí trung lập. Do vậy, Chính phủ Trung ương đã cắt chức Thống đốc Texas của ông vì không chịu tuyên thệ trung thành với liên bang. Sau khi bị cách chức, Houston lui về ở ẩn tại một nông trang vùng Hansvill. Ông qua đời vào năm 1863, thọ 73 tuổi.

Lịch sử quân sự thế giới đánh giá Houston là vị anh hùng của Texas. Tại bang này hiện có nhiều trường học, công trình kiến trúc đều mang tên ông. Theo giới khoa học, Houston chính là người đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành và phát triển của Texas cho đến hôm nay. Nước Mỹ vinh danh ông bởi Houston là người mở rộng biên giới phía tây Hoa Kỳ. Đặc biệt, cuộc chiến tại lưu vực sông Buffalo với tướng Sanana chỉ chưa đầy 15 phút nhưng Houston đã xác định được tương lai của Texas và miền Tây Nam nước Mỹ trở thành một quốc gia hùng cường.

Tấn Phong 

  • Từ khóa
66358

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu