Thứ 6, 19/04/2024 15:30:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:52, 10/02/2011 GMT+7

Tàu chở dầu của Hy Lạp bị cướp biển bắt

Thứ 5, 10/02/2011 | 16:52:00 228 lượt xem
Ngày 9-2, một tàu chở dầu mang cờ Hy Lạp trên đường đi từ Ấn Độ Dương đến Mỹ chở theo lượng dầu trị giá 200 triệu USD đã bị cướp biển bắt. Đây là một trong những vụ bắt tàu lớn nhất trong khu vực này cho tới nay.


Con tàu có tên Irene SL, dài 333m, với 25 thủy thủ (7 người Hy Lạp, 1 người Georgia, 17 người Philippines), chở 2 triệu thùng dầu, gần bằng 1/5 lượng dầu nhập khẩu hàng ngày của Mỹ.

Trước đó một ngày tàu Savina Caylyn của Italia chở theo số dầu trị giá hơn 60 triệu USD cũng bị cướp biển bắt, làm gia tăng nỗi lo ngại rằng nạn cướp biển "đang ngày càng nằm ngoài tầm kiểm soát".

Bà Susie Thomson, nữ phát ngôn viên Lực lượng Hải quân Hỗn hợp đa quốc gia đang làm nhiệm vụ chống cướp biển trong khu vực, cho biết tàu Irene SL bị bắt ở vị trí cách Oman 354km và có khả năng bị cướp biển Somali tấn công. Cục Hàng hải Quốc tế cho biết đây là siêu tàu chở dầu thứ tư bị cướp biển Somali bắt kể từ khi nạn cướp biển gia tăng từ năm 2008.

                                                                                    (Theo SGGP Online)

  • Từ khóa
66433

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu