Thứ 7, 20/04/2024 22:21:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:50, 10/02/2019 GMT+7

Sắc xuân trên quê hương Bình Long anh hùng

Chủ nhật, 10/02/2019 | 11:50:00 5,465 lượt xem
BP - Những ngày đầu xuân Kỷ Hợi, chúng tôi về thăm quê hương Bình Long anh hùng. Đi đến đâu cũng thấy cờ hoa rực rỡ, xuân mới càng được điểm tô sắc thắm bằng những niềm vui của người dân về một đô thị trẻ năng động.

thị xã trẻ Khởi sắc

Trên chặng đường phát triển, Bình Long thực sự có bước chuyển mình rõ nét từ khi nâng cấp thành thị xã vào năm 2009. Ngày trước, chỉ có thị trấn An Lộc mang diện mạo đô thị, nay từ các phường An Lộc, Phú Thịnh, Phú Đức, Hưng Chiến đến 2 xã Thanh Lương và Thanh Phú đều có tốc độ đô thị hóa nhanh. Trong niềm vui đón xuân mới, ông Phạm Nam Định ở khu phố Phú Trung, phường An Lộc nói: “Bây giờ, không chỉ đường sá được nâng cấp, mở rộng mà nhà dân xây dựng với những kiểu kiến trúc hiện đại ngày càng nhiều. Ai cũng đổi mới tư duy làm kinh tế, mạnh dạn đầu tư sản xuất - kinh doanh”.

Nhận thức tầm quan trọng của việc phát triển cơ sở hạ tầng, những năm qua, Đảng bộ thị xã Bình Long tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đột phá đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thị xã giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Theo đó, hiện trạng đô thị hóa của thị xã Bình Long phấn đấu đến năm 2020 đạt 60%, năm 2025 đạt 65%, năm 2030 đạt 70%. Trong đó, chỉ tiêu nhà ở lần lượt là 14,59%, 20%, 25%, 30%; tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị là 6,03%, 10%, 15%, 20%...

Đến nay, ở trung tâm thị xã, ngoài tuyến quốc lộ 13 được mở rộng và đầu tư hệ thống chiếu sáng, hàng loạt tuyến đường trọng điểm về giao thông cũng được mở rộng, nâng cấp, thể hiện sự năng động, hiện đại của một đô thị trẻ. Đó là, đường Đoàn Thị Điểm sầm uất không kém những đường phố lớn của các thành phố; đường Nguyễn Du qua phường Phú Thịnh được xây dựng hệ thống kênh tiêu thoát nước, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; nhiều dự án với nguồn vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng được triển khai tại khu đô thị Nam An Lộc, hứa hẹn mang lại sự đổi thay cho khu vực phía Nam thị xã...

Về Bình Long những ngày đầu năm mới, đi qua 2 xã Thanh Lương, Thanh Phú, chúng tôi luôn bắt gặp những nụ cười hồn hậu, tươi vui của người dân, thể hiện niềm phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương. Thong thả trên những con đường rộng đẹp, ngắm nhìn những ngôi nhà cao tầng hiện đại, nhà mái bằng kiên cố san sát hai bên tuyến đường thảm nhựa hay bê tông hóa, chúng tôi cảm nhận, vùng quê cách mạng đang thay đổi diện mạo từng ngày. Truyền thống đấu tranh anh dũng của người dân nơi đây, nay đang được phát huy trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bứt phá xứng tầm đô thị động lực

Qua một chặng đường không ngừng phát triển, Bình Long hôm nay đã thay đổi khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng đạt bình quân gần 13%/ năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đảng bộ thị xã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Đồng chí Nguyễn Minh Hợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bình Long phấn khởi cho biết: “2018 là một năm đầy thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Kết quả ấy chính là điểm nhấn quan trọng cho thị xã trong hành trình xây dựng và phát triển, hướng đến một đô thị động lực trong tương lai gần”.

Tuy nhiên, thị xã Bình Long vẫn còn một số mặt hạn chế, đó là sản xuất nông nghiệp gặp không ít khó khăn do nông dân có xu hướng sản xuất theo phong trào, chưa có sự liên kết nâng cao giá trị sản phẩm, trong khi giá vật tư nông nghiệp luôn biến động tăng, còn giá nông sản lên xuống bấp bênh. Hoạt động thương mại - dịch vụ của kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân chưa hiệu quả, còn nhỏ lẻ, chưa xây dựng được sản phẩm đặc trưng của địa phương nên thiếu sức cạnh tranh trên thị trường...

Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bình Long Vũ Hồng Dương cho hay: “Để tạo sự bứt phá trong năm 2019, thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tập trung chỉnh trang đô thị và kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án chuyển tiếp của năm 2018; thực hiện tốt các dự án trong danh mục đầu tư năm 2019. Trọng tâm là dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT752, đoạn từ đường Trần Phú đến Trường THPT chuyên Bình Long và xây dựng cơ sở hạ tầng khu trung tâm hành chính mới thị xã. Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chức năng, nhiệm vụ từng cấp, từng ngành và giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, như ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội...”. Tin rằng, với những định hướng phù hợp cùng sự đồng thuận của lòng người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã sẽ quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa, đưa Bình Long thật sự là đô thị động lực phía Tây của tỉnh. 

Phát huy thành quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bình Long phấn đấu năm 2019 tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất 11,2%. Cơ cấu kinh tế nông - lâm - thủy sản 12,25%, công nghiệp - xây dựng 43,47%, thương mại - dịch vụ 44,28%. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm 15%, giải quyết việc làm cho 2.500 lao động và đào tạo nghề 250 lao động nông thôn. Hơn 86% số dân tham gia bảo hiểm y tế. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 400 tỷ đồng...

Nguyễn Mảng

  • Từ khóa
25708

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu