Thứ 5, 28/03/2024 19:30:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:43, 18/03/2011 GMT+7

Chính quyền Pakistan lên án Mỹ về vụ không kích

Thứ 6, 18/03/2011 | 15:43:00 237 lượt xem
Ảnh minh họa
Chính quyền Pakistan đã lên án mạnh mẽ vụ máy bay không người lái của Mỹ không kích khu vực Tây Bắc Pakistan ngày 17-3 làm gần 80 người chết và nhiều người bị thương.

Chính quyền Pakistan cũng yêu cầu Mỹ xin lỗi và giải thích về vụ việc trên.

Theo truyền hình địa phương, ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau ở khu vực Bắc Waziristan, trong đó một số tên lửa bắn vào một khu huấn luyện quân sự ở thị trấn Datta Khel làm 35 binh sỹ thiệt mạng.

Tên lửa Mỹ cũng bắn vào nơi họp của hội đồng các trưởng lão bộ tộc ở Nawai Adda, cách trung tâm Miranshah của Bắc Waziristan 25km, làm 41 người thiệt mạng trong đó có 6 trưởng lão và một số trẻ em, ngoài ra một số người khác bị thương. Đây là vụ không kích thứ 23 của quân Mỹ ở Pakistan kể từ đầu năm đến nay và là một trong những vụ gây chết người nhiều nhất ở nước này trong mấy năm qua. Ít nhất 187 người đã thiệt mạng trong các vụ không kích của Mỹ từ đầu năm đến nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tehmina Janjua ngày 18-3 cho biết Ngoại trưởng Pakistan đã gửi công hàm đến đại sứ Mỹ lên án vụ không kích trên, yêu cầu Mỹ xin lỗi và giải thích. Đại sứ Pakistan ở Mỹ cũng phản đối lên Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ cho biết sẽ đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Islamabad của Pakistan và lãnh sự quán ở thành phố Lahore vào ngày thứ Sáu (18-3) do làn sóng biểu tình chống Mỹ dâng cao sau khi một tòa án ở Pakistan tuyên trắng án và trả tự do cho một nhà ngoại giao Mỹ.

Người phát ngôn đại sứ quán Mỹ Alberto Rodriguez cho biết quyết định đóng cửa được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn vì có thể sẽ có các cuộc biểu tình lớn trong ngày 18-3.

Nhà ngoại giao Mỹ Raymond Davis bị cáo buộc bắn chết 2 người Pakistan tại thành phố Lahore ngày 27-1. Ông này đã được tòa án Lahore tha bổng sau khi hòa giải với gia đình các nạn nhân. Vụ việc đã gây ra tranh cãi ngoại giao giữa Pakistan và Mỹ, làm dấy lên làn sóng phản đối Mỹ tại quốc gia Nam Á này.

Khoảng 800 sinh viên đã biểu tình chống Mỹ tại trường Đại học Punjab ở Lahore. An ninh được thắt chặt ở lãnh sự quán Mỹ tại Lahore. Một số tuyến đường gần tòa lãnh sự được phong tỏa bằng giây kẽm gai và các tấm bêtông.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết nước Mỹ "rất biết ơn" sự tha thứ của các gia đình nạn nhân, đồng thời khẳng định nhà chức trách Mỹ vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc này.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
66568

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu