Thứ 4, 24/04/2024 12:54:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:05, 14/11/2017 GMT+7

“Rạo rực” phố thị Đồng Xoài

Thứ 3, 14/11/2017 | 06:05:00 469 lượt xem
BP - Cuộc sống đang sôi động trên vùng đất Đồng Xoài - Bình Phước khi phố thị từng ngày đổi thay, khởi sắc, kinh tế đi lên. Hằng ngày người dân toàn bàn chuyện kinh doanh, mua bán bất động sản; nhiều kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã đang chuẩn bị “lên hạng” thành phố vào năm 2018. Đó là thực tế chúng tôi ghi nhận về sự đổi mới trên vùng đất Bình Phước.

Người dân tràn đầy năng lượng

Mỗi sáng tại quán cà phê “Chuồn Chuồn” trên đường 14A thuộc trung tâm thị xã Đồng Xoài, chúng tôi nhận thấy nhiều người dân đến đây bàn chuyện làm ăn, mua bán. Sôi động nhất là thị trường bất động sản, bởi giá đất tăng “nóng” những ngày qua khi có thông tin thị xã sắp lên thành phố. Những ngày này, đi đâu cũng thấy người dân bàn chuyện mua đất, xây nhà… Mới nhất, chính quyền đấu giá 25 lô đất thuộc trụ sở cũ UBND phường Tân Đồng đã thu hút hàng ngàn người dân chen chân đặt chỗ đấu giá. Kết quả, các lô đất giao dịch thành công tăng lên nhiều lần so với giá khởi điểm, thu lợi đáng kể cho ngân sách nhà nước.

Đồng Xoài đổi thay diện mạo mới xứng tầm đô thị trung tâm tỉnh lỵ

 Cuộc sống của người dân Đồng Xoài đang tràn đầy năng lượng với nhịp sống khẩn trương, chuyển động, khí thế hăng say làm giàu. Đây là tín hiệu tích cực cho vùng đất Bình Phước, vốn ở tốp dưới trong vùng kinh tế động lực Đông Nam bộ. Chị Nguyễn Thị My, chuyên cung cấp hải sản ở chợ Đồng Xoài, cho biết: Người dân bây giờ có của, có tiền, không những mặc đẹp mà còn ăn ngon. Theo đó thị trường tiêu thụ hải sản rất chạy tại chợ, ở các quán ăn, nhà hàng. Mỗi ngày, hải sản cung cấp về Đồng Xoài lên tới nhiều xe tải.

Chị Lê Thị Thanh Dung, chủ quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt (phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) chia sẻ, ngày đầu gia đình chị đến Đồng Xoài sinh sống, thị xã còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại bất tiện, đường sá chủ yếu đất đỏ bụi mù vào mùa khô, mưa thì sình lầy, trơn trượt... Khi ấy, vợ chồng chị lập nghiệp với quầy nước mía ven đường và bán nước đá. Mười mấy năm sau, anh chị đã làm chủ một quán cà phê bề thế ngay giữa phố thị. “Đồng Xoài không thua kém những địa phương khác, đường sá quy hoạch đẹp, đô thị phát triển hơn nhiều, khiến bao người nhiều năm trở lại Đồng Xoài phải ngỡ ngàng” - chị Dung nói.

Ghi nhận tại trung tâm thương mại thị xã, hiện giá đất đã tăng gấp 2-3 lần; mỗi mét ngang đất có giá đến 1 tỷ đồng. Khu vực phường Tân Phú, nơi có dự án trung tâm thương mại lớn sắp khởi công, tỉnh đang thực hiện Dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài và quy hoạch công viên văn hóa - dịch vụ phía nam thị xã đã “thổi” giá bất động sản tăng lên chóng mặt...

Nhiều năm trở lại đây, Bình Phước tập trung nguồn lực xây dựng đô thị Đồng Xoài, làm đường, thảm nhựa những con đường đất đỏ, góp phần thay đổi diện mạo thị xã. Đầu năm 2017, đường đất đỏ Lý Thường Kiệt được thảm nhựa, giờ khu vực này “mọc lên” nhiều quán cà phê, cửa hàng kinh doanh tạo cảnh phố thị sôi động, từ đó kéo giá đất tăng.

Ông Nguyễn Văn Thành, ngụ đường Hàm Nghi, cho biết trước đây người dân sống khổ do đường sá lầy lội, bụi mù mịt, đất đỏ bám đầy nhà nên không thể kinh doanh, làm ăn. Được chính quyền thị xã đầu tư xây dựng đường, cuộc sống người dân đã thay đổi rõ nét. Cụ thể, đường Hàm Nghi thảm nhựa giữa năm 2017, nay khu vực này đã có nhiều cửa hiệu, nhà hàng, biệt thự...

Đồng Xoài đang có chủ trương xây dựng tuyến đường xương cá kết nối quốc lộ 14 và đường ĐT741, nhằm nâng tầm các khu đô thị với khu dân cư trong toàn thị xã. Theo đó, các tuyến đường xương cá dài 21km, tổng kinh phí 470,5 tỷ đồng đang rầm rộ xây dựng góp phần thay đổi diện mạo đô thị, đáp ứng tiêu chí để đưa Đồng Xoài sớm lên thành phố trực thuộc tỉnh.

Thành phố trẻ nhất miền Đông

Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài Lê Trường Sơn cho biết: Hiện thị xã Đồng Xoài đã đạt nhiều tiêu chuẩn của một thành phố trực thuộc tỉnh. Cụ thể, dân số hiện trên 150 ngàn người (quy định 150 ngàn người trở lên); diện tích tự nhiên 167,7km2 (quy định 150km2 trở lên). Sau khi xây dựng xã Tiến Thành thành phường, Đồng Xoài có 6 phường và 2 xã (quy định 65% đơn vị hành chính trực thuộc là phường)... Ngoài ra, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã cũng đã đạt tiêu chuẩn cấp thành phố; là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Phước (quy định thành phố phải là đô thị loại I đến loại III)... Đây là tiền đề quan trọng để Đồng Xoài tiếp tục phát huy vai trò vị thế của đô thị trung tâm tỉnh lỵ và phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2018, thành phố trẻ nhất khu vực Đông Nam bộ.

Một góc thị xã Đồng Xoài hôm nay - Ảnh: K.B

Phát huy lợi thế và khai thác tiềm năng, thế mạnh của trung tâm tỉnh lỵ, thời gian qua, Đồng Xoài luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, bình quân trên 16%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Theo đó, tỷ lệ thương mại - dịch vụ của thị xã chiếm 52,6%; công nghiệp - xây dựng 39,4%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 8%. Đến nay, thị xã đã có 4 khu công nghiệp được quy hoạch và xây dựng với diện tích trên 500 ha. Hiện đã có hàng chục dự án đầu tư vào 2 khu công nghiệp Đồng Xoài I và Đồng Xoài II đi vào hoạt động, thu hút hàng chục ngàn lao động. Thị xã phát triển hơn 500 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 4.570 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ. Năm 2017, kinh tế tiếp tục tăng trưởng và chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chuyển dịch tăng trưởng đúng hướng; thu ngân sách 6 tháng qua đạt 301 tỷ đồng (đạt 62% chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 59% kế hoạch HĐND thị xã giao). Thị xã Đồng Xoài vừa điều chỉnh tăng thu ngân sách nhờ giá đất tăng và kinh tế - xã hội phát triển. Từ nguồn thu ngân sách tăng, chính quyền đã mạnh dạn điều chỉnh tăng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2017. Theo đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 được điều chỉnh bổ sung trên 269 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so kế hoạch vốn phân bổ đầu năm. Với nguồn vốn được điều chỉnh để phân bổ cho 71 công trình, gồm 23 công trình chuyển tiếp, 19 công trình đầu tư mới, 9 công trình chuẩn bị đầu tư năm 2018 và 19 công trình thuộc nguồn vốn trợ cấp từ ngân sách tỉnh. Đó là nguồn lực quan trọng để Đồng Xoài đạt chuẩn thành phố trẻ năng động của Bình Phước khi “lên hạng” vào năm tới.

Dương Chí Tưởng

  • Từ khóa
93432

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu