Thứ 7, 20/04/2024 15:54:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:38, 05/07/2018 GMT+7

Ra mắt sách “Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Phước”

Thứ 5, 05/07/2018 | 09:38:00 1,441 lượt xem
BP - Ngày 4-7, được sự ủy nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì lễ ra mắt sách “Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Phước”. Dự lễ có các Mẹ Việt Nam anh hùng tại thị xã Đồng Xoài; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; ban tuyên giáo, phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thị xã trong tỉnh.

Đồng chí Trần Tuyết Minh trao sách tặng 3 Mẹ Việt Nam anh hùng ở thị xã Đồng Xoài

Sau hơn 1 năm sưu tầm tài liệu, gặp gỡ các mẹ và thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng, qua nhiều lần thẩm định, chỉnh sửa, Ban biên soạn cùng các bộ phận liên quan đã hoàn thành sách với 359 trang, trình bày đẹp, trang trọng gồm: Lời nhà xuất bản, lời nói đầu, Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Nội dung phản ánh những thông tin cơ bản nhất về 337 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có thông tin của 71 mẹ được bổ sung (trước đó đã có trong cuốn “Chân dung những bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Phước”, xuất bản năm 2001).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Tuyết Minh khẳng định: Cuốn sách là công trình ý nghĩa ghi nhận, tri ân sâu sắc sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Đây cũng là tài liệu để tiếp tục giáo dục lòng yêu nước đối với thế hệ trẻ. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị xã tổ chức lễ trao tặng sách cho các mẹ và gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng một cách trang trọng trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh - liệt sĩ 27-7 tới.

Bình Phước hiện có 353 mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện 32 mẹ còn sống ở 11 huyện, thị xã trong tỉnh.

Quang Minh

  • Từ khóa
21360

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu