Thứ 5, 25/04/2024 17:22:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:56, 24/02/2017 GMT+7

Ra mắt Chi hội nghề “nuôi heo” xã Thanh Phú

Thứ 6, 24/02/2017 | 09:56:00 271 lượt xem
BP - Vừa qua, tại UBND xã Thanh Phú, thị xã Bình Long diễn ra lễ ra mắt Chi hội nghề nghiệp “nuôi heo” xã Thanh Phú. Dự lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, hội nông dân 2 thị xã Bình Long, Phước Long và hơn 40 hộ đại diện tổ hợp tác, người nuôi heo trong xã Thanh Phú...

Tại lễ ra mắt Chi hội nghề nghiệp “nuôi heo” đã chỉ định Ban chấp hành lâm thời của chi hội gồm: 1 chi hội trưởng, 1 chi hội phó và mỗi ấp, sóc có 1 tổ trưởng. Chi hội chịu sự quản lý trực tiếp của Hội Nông dân xã Thanh Phú.

Ban chấp hành lâm thời chi hội ra mắt tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Đào Thị Lanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã bổ sung làm rõ và đề nghị điều chỉnh một số nội dung trong quy chế tổ chức hoạt động của chi hội. Bà Lanh cho rằng, chăn nuôi ở xã Thanh Phú nói riêng và thị xã Bình Long nói chung phát triển cả về quy mô và số hộ, nên việc thành lập chi hội nghề nghiệp là rất cần thiết. Chi hội nghề nghiệp “nuôi heo” là tổ chức xã hội 3 cùng (cùng tự nguyện, cùng tự quản, cùng tự thảo luận, phối hợp, liên kết), chi hội phải có cách tổ chức, hoạt động hiệu quả và coi đây là tiền đề để thành lập hợp tác xã kiểu mới phù hợp kinh tế thị trường thời hội nhập.

Đây là chi hội nghề nghiệp đầu tiên được thành lập tại thị xã Bình Long, hy vọng rằng cùng với sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể liên quan, sự cố gắng, nỗ lực, thống nhất, đoàn kết của hội viên, chi hội sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Nguyễn Thị Hạnh

  • Từ khóa
57804

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu