Thứ 7, 20/04/2024 14:03:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:46, 14/12/2019 GMT+7

Quyết tâm đẩy lùi tội phạm

Thứ 7, 14/12/2019 | 08:46:00 212 lượt xem
BP - Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của viện kiểm sát nhân dân, của tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Với nghị quyết này, Quốc hội đã đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ... để các ngành hữu quan nâng cao vai trò, trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động ngày càng gia tăng hoạt động chống phá và xuất hiện nhiều loại tội phạm nguy hiểm... Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện các chiến lược, chương trình quốc gia về phòng, chống các loại tội phạm, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông... Trong 11 tháng năm 2019, công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm trên cả nước đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ điều tra, phá án đạt 78%; trong đó án rất nghiêm trọng đạt 91,32%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,02%. Các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc dư luận như xâm hại trẻ em, “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao... được xử lý quyết liệt, góp phần làm giảm 1,95% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm ở nước ta thời gian qua chưa cao, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra. Việc xử lý một số hành vi vi phạm pháp luật chưa đủ sức răn đe nên tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trong 11 tháng năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 589 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, làm chết 21 người, bị thương 111 người, gây thiệt hại 8 tỷ đồng. Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 523 vụ - 1.192 đối tượng, trong đó có 64/65 vụ án đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Đã triệt phá 18 băng, nhóm và khởi tố 76/78 đối tượng; bắt, xử lý 40 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”... Viện kiểm sát 2 cấp đã khởi tố 1.207 vụ - 1.962 bị can, tăng 184 vụ - 283 bị can so với cùng kỳ năm 2018. Ngành tòa án ở tỉnh đã thụ lý 9.007 vụ, việc, tăng 165 vụ so với cùng kỳ năm trước. Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng đã thụ lý trên 18.000 việc, tăng 1.390 việc so với năm 2018 và đã thi hành xong gần 11.000 việc... Để tiếp tục góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc trật tự, an toàn xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh vừa phát động mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Bộ Chính trị, Chính phủ và Tỉnh ủy về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị công an, viện kiểm sát, tòa án đẩy nhanh công tác điều tra, truy tố, xét xử, nhất là các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.  

Với các mục tiêu, như bảo đảm 100% trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được kiểm sát; không bỏ lọt tội phạm, oan sai. Đặc biệt, việc truy tố đúng thời hạn, đúng tội, thi hành án đúng quy định... mà Nghị quyết số 96 đề ra và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành cùng tinh thần cảnh giác của người dân sẽ nhanh chóng đẩy lùi được tội phạm, góp phần xây dựng cuộc sống thanh bình cho nhân dân trong thời gian tới. 

Tấn Phong

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu