Thứ 3, 23/04/2024 13:27:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 16:02, 04/07/2017 GMT+7

“Quỹ đồng đội” ở Hội CCB Lộc Ninh

Thứ 3, 04/07/2017 | 16:02:00 116 lượt xem
BP - “Năm 2011, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lộc Ninh có 65 hộ nghèo, chiếm 3% tổng số hội viên toàn huyện; đến tháng 4-2017 đã có 30 hộ thoát nghèo. Phát huy hiệu quả sử dụng Quỹ đồng đội trong giảm nghèo, CCB đã thể hiện tinh thần đoàn kết, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên quê hương cách mạng Lộc Ninh” - Chủ tịch Hội CCB huyện Lộc Ninh Lê Hoàng Yến khẳng định.

THOÁT NGHÈO NHỜ QUỸ ĐỒNG ĐỘI

Đến dự Đại hội Hội CCB huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2017-2022, ông Nguyễn Văn Dũng, hội viên Chi hội ấp Tân Lợi, xã Lộc Phú nói: “Quê ở Nam Định, năm 1998, gia đình tôi chuyển vào lập nghiệp ở xã Tân Khai (Hớn Quản) và đến năm 2007 chuyển đến tổ 5, ấp Tân Lợi. Kinh tế gia đình luôn thiếu trước hụt sau do không có vốn sản xuất, vợ chồng nuôi 2 mẹ già trên 80 tuổi và 3 con nhỏ nên đến năm 2011 vẫn thuộc diện hộ nghèo. Nghèo nhưng không “cô đơn” gia đình luôn nhận được sự quan tâm, động viên của chính quyền và Hội CCB xã”. Theo đề xuất của Hội CCB Lộc Phú, năm 2012 Huyện hội cho ông vay 20 triệu đồng từ Quỹ đồng đội. Từ số tiền nghĩa tình của đồng đội, ông đầu tư làm chuồng, mua 3 cặp dê để phát triển đàn, quay nhanh vòng vốn. Đến tháng 9-2014, gia đình ông đã trả hết vốn cho hội và ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã. Với bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ, ông Dũng đã tìm được đầu ra ổn định sản phẩm dê thịt, đồng thời liên kết các hộ trong khu dân cư để có đủ nguồn hàng cung cấp cho hợp đồng đối tác.

5.000 trụ tiêu của gia đình Chi hội trưởng CCB ấp 7, xã Lộc Hòa Đào Quang Thuận cho hiệu quả kinh tế cao và giúp con em hội viên có việc làm

Từ kinh nghiệm trong chăn nuôi dê, ông chủ động chọn con giống tốt phát triển đàn và cung cấp cho các hộ trong khu dân cư. Nhiều hộ khó khăn về tài chính, ông sẵn sàng cho trả chậm và phối giống dê miễn phí để họ có điều kiện vươn lên. Phát huy hiệu quả vốn vay Quỹ đồng đội, năm 2016 ông mua được 7 sào đất để trồng tiêu. Phân dê sử dụng bón cây trồng, lá keo cho dê ăn mang lại lợi ích kép.

Chi hội CCB ấp 7, xã Lộc Hòa được Hội CCB tỉnh tuyên dương trong phong trào CCB gương mẫu, điển hình phát huy hiệu quả Quỹ đồng đội. Chi hội trưởng Đào Quang Thuận, CCB sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh cho biết, đến nay 11 hội viên CCB trong ấp đã xây dựng quỹ hội được 55 triệu đồng cho 5 hội viên vay/2 năm/lần để nuôi dê, trồng tiêu phát triển kinh tế.

Ngoài xây dựng quỹ cho hội viên khó khăn vay, Chi hội trưởng Đào Quang Thuận còn tích cực tạo việc làm cho con em hội viên từ chăm sóc, thu hoạch hồ tiêu hằng năm của gia đình. Hiện nay, chi hội không còn hộ nghèo, cận nghèo, trong đó 2 hội viên đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh được UBND tỉnh tặng bằng khen. Chi hội CCB ấp 7 có 100% gia đình văn hóa, không có hộ vi phạm quy chế biên giới và không có tệ nạn xã hội.

PHÁT HUY QUỸ HIỆU QUẢ

Chủ tịch Hội CCB huyện Lộc Ninh Lê Hoàng Yến cho biết, hiện nay 135/135 chi hội CCB đã xây dựng Quỹ đồng đội, với tổng vốn 6,44 tỷ đồng, bình quân 2,5 triệu đồng/hội viên. Ngoài ra, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo theo phương thức cho vay lãi suất thấp ở các chi, tổ hội đã vận động được 4,023 tỷ đồng, cho vay không lấy lãi 2,417 tỷ đồng...

Qua khảo sát, đầu năm 2011, toàn huyện có 2.235 hội viên CCB, trong đó 65 hộ nghèo, chiếm 3%. Huyện hội chỉ đạo các cơ sở phải phân tích nguyên nhân nghèo, khả năng thoát nghèo của từng hộ để có giải pháp thích hợp hỗ trợ, đồng thời phát huy hiệu quả Quỹ đồng đội. Qua phân tích 40 hộ có khả năng thoát nghèo, 25 hộ trong diện “nghèo bền vững” do không còn sức khỏe lao động, Hội CCB huyện đề xuất cho được hưởng chế độ bảo trợ xã hội, trợ cấp thường xuyên.

 Hội CCB huyện ra nghị quyết đầu nhiệm kỳ phải tập trung xóa 30 hộ nghèo. Từ đề xuất của các hội cơ sở xã, thị trấn, Hội CCB huyện đã triển khai cho 25 hộ vay tổng 350 triệu đồng, 5 hộ còn lại hỗ trợ tạo việc làm và giúp cây - con giống, bán vật tư trả chậm, giúp nhau ngày công, tạo việc làm, phổ biến kinh nghiệm trong phát triển kinh tế gia đình.   Huyện hội cũng chỉ đạo các cấp hội hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hội viên vay vốn sử dụng đúng mục đích, đầu tư các mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả. Nhờ đó, chỉ sau 1 năm vay vốn, hội viên nghèo phấn khởi vì kinh tế gia đình khởi sắc. Phát huy hiệu quả quỹ đồng đội trong triển khai cho CCB nghèo vay vốn, Hội CCB huyện Lộc Ninh vận động xóa 35 căn nhà tạm, sửa chữa 7 căn; đến tháng 6-2017, toàn Huyện hội đã có 30 hộ thoát nghèo bền vững.

Phương Hà

  • Từ khóa
41846

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu