Thứ 3, 19/03/2024 10:16:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:58, 16/05/2012 GMT+7

Quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Bù Gia Mập chưa đồng đều

Thứ 4, 16/05/2012 | 20:58:00 1,364 lượt xem

Sau khi giám sát quy chế dân chủ (QCDC) ở huyện Bù Đốp, ngày 16-5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục giám sát ở một số xã trên địa bàn huyện Bù Gia Mập. Tại đây, đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận định thực hiện QCDC không đồng đều ở các xã.

Công tác QCDC ở UBND xã Bù Nho đã công khai phổ biến. Hằng quý, trên loa phát thanh và các cuộc họp dân đều tuyên truyền 11 nội dung trong Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn. Trong các kỳ bầu cử cán bộ xã, thôn được nhân dân bàn bạc và bầu chọn nghiêm túc. Các công trình công cộng, ngoài nguồn vốn chính phủ, ngân sách địa phương còn có sự đóng góp của nhân dân. Năm 2011, UBND xã tiếp nhận 58 đơn thư khiếu nại, tố cáo trong đó chủ yếu là tranh chấp dân sự (54 đơn). Những vụ tranh chấp đơn giản được thành viên tổ hòa giải cơ sở phối hợp với ban thanh tra nhân dân… giải quyết bước đầu. 9/9 thôn của xã Bù Nho đã xây dựng quy ước, ký kết xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.



Các văn bản mới vẫn chưa được niêm yết công khai ở trụ sở UBND xã Phước Tân

Tuy nhiên, ở xã Phước Tân hoạt động quy chế dân chủ cơ sở chưa thật sự sát với nhân dân. Lãnh đạo xã Phước Tân, thừa nhận: UBND xã chưa triển khai hết và rộng rãi tất cả các điều trong Pháp lệnh 34 về QCDC đối với nhân dân. Các ban như thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng đã thành lập song chỉ mang tính hình thức, hiệu quả hoạt động chưa cao. Các công trình nhà nước và nhân dân cùng làm còn rất ít, chỉ những nơi nào cần thiết mới bàn bạc với dân ưu tiên thực hiện. Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chưa làm nhiều, bàn nhiều. Nguyên nhân là do xã mới tách ra từ xã Phước Tín (năm 2009), cán bộ xã chủ yếu trẻ chưa có kinh nghiệm, năng lực còn hạn chế, địa bàn xã rộng và trình độ nhận thức trong nhân dân còn thấp nên ít quan tâm tới QCDC.

Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng: Thực hiện QCDC gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn sẽ phát huy được nội lực trong nhân dân, nhất là trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, việc xây dựng quy ước, hương ước ở các xã vẫn còn gặp khó khăn như thời gian, cách thức tổ chức về ma chay, cưới hỏi… Đoàn giám sát đề nghị các xã, hằng năm phải xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cụ thể.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
4306

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu