Thứ 6, 19/04/2024 13:34:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:37, 07/08/2018 GMT+7

Quang Minh phấn đấu giảm 20% hộ nghèo

Thứ 3, 07/08/2018 | 15:37:00 89 lượt xem
BP - Những năm qua, công tác giảm nghèo của xã Quang Minh, huyện Chơn Thành gặp nhiều khó khăn, song nhờ được cấp ủy, chính quyền quan tâm nên đã đạt những kết quả khả quan. Đời sống nhân dân được nâng cao. Công tác chăm lo gia đình chính sách, đặc biệt là hộ nghèo được quan tâm.

Xã Quang Minh hiện có 872 hộ/3.806 người. Tính đến ngày 15-6-2018, xã còn 113 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, chiếm 12,9%. Trong đó, có 80 hộ với 312 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 70,8% tổng số hộ nghèo toàn xã. So với năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của xã Quang Minh giảm 9,6%, từ 125 hộ còn 113 hộ. Đây là con số ấn tượng đối với xã còn nhiều khó khăn như Quang Minh. Thành lập năm 2009, Quang Minh là xã đông đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa thấp, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, bằng những nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của các cấp đã từng bước làm thay đổi diện mạo của xã, đời sống của nhân dân.

Được hỗ trợ bò sinh sản, người dân xã Quang Minh tập trung chăm sóc để vươn lên thoát nghèo

Để đạt được kết quả đó, thời gian qua xã Quang Minh đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Ông Vũ Văn Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Quang Minh cho biết: “Ngoài sự hỗ trợ của các dự án, sự quan tâm của các cấp chính quyền, hằng năm xã luôn phân công các thành viên trong ban chỉ đạo giảm nghèo, kêu gọi các đoàn thể, nhà hảo tâm, các hộ khá chung tay vận động, hỗ trợ các hộ nghèo từng bước vươn lên. Đồng thời giao chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm cho các ấp”.

Là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ bò sinh sản, bà Thị Nhé, ấp Bàu Teng phấn khởi chia sẻ: “Gia đình tôi khó khăn do thiếu đất sản xuất. Năm 2017, cả nhà tôi rất mừng khi được xã quan tâm trao 2 con bò, giờ chúng đã mang bầu. Gia đình tôi sẽ cố gắng chăm sóc, phát triển đàn bò để vươn lên thoát nghèo”.

Đến thời điểm này, trên địa bàn xã có 100 hộ được nhận bò sinh sản từ Dự án 135 và chương trình “Lục lạc vàng”. Trong 6 tháng đầu năm 2018, xã đã thực hiện việc chi trả (cấp) tiền điện năm 2017 cho 125 hộ nghèo với 73,5 triệu đồng; cấp tiền hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 125 hộ nghèo năm 2017 hơn 36,8 triệu đồng; tặng nhà 4 hộ khó khăn về nhà ở.

Ông Vũ Văn Toàn cho biết thêm: “Hộ nghèo chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa thấp, một bộ phận lười lao động, có tư duy trông chờ, ỷ lại. Khó khăn là vậy nhưng xã vẫn quyết tâm, phấn đấu trong năm 2018 sẽ tiếp tục giảm 20% số hộ nghèo”.

T. Huỳnh

  • Từ khóa
60922

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu