Thứ 5, 25/04/2024 22:10:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Khoa học - Công nghệ 14:58, 26/08/2014 GMT+7

Quần thể Ngọc lan quý hiếm ở Sơn La

Thứ 3, 26/08/2014 | 14:58:00 382 lượt xem
BPO - Các nhà khoa học đã phát hiện 3 cây Ngọc lan trưởng thành thuộc loài Magnolia grandis và 5 cây Ngọc lan chưa trưởng thành thuộc loài Magnolia coriacea.

Trên thế giới còn chưa đầy 50 cây Ngọc lan Magnolia grandis

Hoa cây Ngọc lan Magnolia grandis có hương thơm

Cây bách vàng Việt Nam Xanthocyparis vietnamensis

Nguồn tin của Tổ chức Bảo tồn động thực vật quốc tế (FFI) vừa cho biết các nhà khoa học tại Trung tâm Bảo tồn thực vật Việt Nam (CPCV) đã phát hiện quần thể mới của vài loài thực vật quý hiếm đang bị đe dọa, trong đó có loài Ngọc lan Magnolia grandis tại vùng rừng núi Sơn La, Việt Nam.

Sau hai tuần khảo sát thực địa thực hiện trong năm 2014 tại vùng rừng núi Sơn La, các nhà khoa học CPCV đã phát hiện 3 cây Ngọc lan trưởng thành thuộc loài Magnolia grandis và 5 cây Ngọc lan chưa trưởng thành thuộc loài Magnolia coriacea.

Loài Ngọc lan Magnolia grandis có hương thơm hiện được phân loại ở mức “cực kỳ nguy cấp (CR)” trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế. Trên thế giới còn chưa đầy 50 cây Ngọc lan Magnolia grandis, với một quần thể nhỏ được tìm thấy tại rừng núi đá vôi tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và tại Sơn La, Việt Nam.

Ngoài ra, một quần thể mới cây bách vàng Việt Nam quý hiếm Xanthocyparis vietnamensis cũng được phát hiện trong chuyến khảo sát  trên. Loài cây này được giới khoa học công nhận là loài mới vào năm 1999.

Theo FFI, phát hiện quần thể mới các loài thực vật nêu trên mở ra hi vọng cho các nhà khoa học phối hợp cộng đồng địa phương lập kế hoạch bảo tồn và thu thập hạt giống để nhân giống chúng trong tương lai.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
95669

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu