Thứ 7, 20/04/2024 19:51:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:37, 24/11/2014 GMT+7

Khơi nguồn tri thức từ những con số

Thứ 2, 24/11/2014 | 07:37:00 403 lượt xem
BP - 10 năm gắn bó với nghề, cô Nhâm Nữ Ngọc Nhung (ảnh), giáo viên trường THCS Thanh An, xã Thanh An (Hớn Quản) đã tạo nên dấu ấn quan trọng khi năm học 2013-2014, là giáo viên duy nhất của huyện đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp tỉnh.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Toán, năm 2005 cô Nhung về dạy tại trường THCS Thanh An và phụ trách môn Toán - Tin. Thời gian đầu, cô gặp rất nhiều khó khăn khi kinh nghiệm trong nghề chưa có. Nhưng nhờ sự giúp đỡ, dìu dắt của đồng nghiệp cùng với sự năng động, ham học hỏi cô đã từng bước vượt qua khó khăn.

Để nâng cao chất lượng giờ dạy, cô vừa tham khảo, dự giờ của đồng nghiệp vừa tìm cách đổi mới phương pháp dạy học. Nhờ đó, hàng năm, lớp cô chủ nhiệm luôn đạt kết quả cao, tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 60%. Em Nguyễn Quỳnh Như, học sinh lớp 9D cho biết: Cô Nhung truyền đạt kiến thức rất dễ hiểu. Cô còn tận tình hướng dẫn để chúng em hiểu bài ngay trên lớp.

Trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cô không chỉ tự học, tự rèn, hoàn thiện đạo đức mà còn tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng giáo dục - đào tạo huyện tổ chức. Cô Nhung chia sẻ: Học sinh không đồng đều về lực học nên tôi tìm cách dạy để các em dễ tiếp thu, hiểu bài ngay tại lớp. Tôi sưu tầm tài liệu, áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi để các em thấy hứng thú với môn học hơn.

Thầy Phương Công Cử, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Cô Nhung có chuyên môn tốt và được khẳng định qua kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Những năm gần đây, cô đã góp phần mang lại nhiều thành tích chung cho trường.        

Lê Khương

  • Từ khóa
84741

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu