Thứ 6, 29/03/2024 20:29:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:25, 24/02/2017 GMT+7

Quân khu 7 họp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí

Thứ 6, 24/02/2017 | 14:25:00 747 lượt xem
BP - Ngày 22-2, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức họp mặt cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn quân khu. Lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và 9 tỉnh, thành ủy cùng các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương trên địa bàn quân khu dự buổi họp mặt.

Năm 2016, Cục Chính trị Quân khu đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 trên phương tiện thông tin đại chúng. Đã có nhiều tin, ảnh, phóng sự phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động của các đơn vị LLVT quân khu, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, dân vận, xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự... làm nổi bật hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Riêng Báo Bình Phước, năm 2016, ngoài việc duy trì chuyên trang, chuyên mục phản ánh mọi hoạt động của LLVT tỉnh, còn phối hợp tuyên truyền mạnh mẽ kết quả triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, có nhiều bài tham gia đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch...

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Thành tích của LLVT Quân khu 7 đạt được trong thời gian qua luôn gắn liền với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương; sự phối hợp chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, các cơ quan thông tấn báo chí.

Trung tướng Phạm Văn Dĩ cũng mong muốn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chú trọng tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời chủ động đấu tranh với những thông tin, luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Quân khu 7 rất cần sự phản ánh kịp thời, đậm nét về những hoạt động sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, vận động quần chúng và giúp bạn; về những cách làm mới, điển hình tiên tiến trong LLVT quân khu.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu 7 năm 2016, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc, đã được Bộ tư lệnh Quân khu 7 khen thưởng.

L.Quyên - P.Quang

  • Từ khóa
17420

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu