Thứ 4, 24/04/2024 22:14:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:23, 18/05/2018 GMT+7

"Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba là biểu tượng của thời đại"

Nguồn TTXVN
Thứ 6, 18/05/2018 | 16:23:00 974 lượt xem
BPO - Sáng 18-5, tại Nhà Quốc hội, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã tiếp Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Cuba Susely Morfa González, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Cuba Susely Morfa González

Chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá chuyến thăm và làm việc của Đoàn có ý nghĩa đặc biệt, đúng vào những ngày tháng 5 lịch sử, nhân dân Việt Nam kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2018) và nhân dân Cuba kỷ niệm 123 năm Ngày mất của Lãnh tụ Jose Marti (19-5-1895 - 19-5-2018). 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng Cuba tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp và Quốc hội vào tháng 3 vừa qua; bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của cách mạng Cuba và tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế đã đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam và Cuba có mối quan hệ truyền thống, hữu nghị đặc biệt. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra tháng 3 vừa qua đã một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Cuba là biểu tượng của thời đại, là tài sản vô giá của hai Đảng và nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba, mối quan hệ tốt đẹp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba ngày càng được củng cố, phát triển, thể hiện qua các chương trình hợp tác đã triển khai thành công. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao việc Đoàn thanh niên hai nước đã nỗ lực triển khai nhiều nội dung hợp tác mới, thiết thực, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu của thanh niên mỗi nước trong giai đoạn cách mạng mới; tin tưởng Đoàn thanh niên và thế hệ trẻ hai nước ý thức rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình, kế thừa xứng đáng truyền thống của các thế hệ cha anh, viết tiếp những trang sử đẹp đẽ, hào hùng của hai dân tộc.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dành thời gian tiếp đoàn, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba Susely Morfa González cho biết mục đích chuyến thăm lần này của Đoàn là tìm hiểu về cách giáo dục, đào tạo thanh niên Việt Nam, đóng góp cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba khẳng định, lãnh đạo và nhân dân Cuba vô cùng yêu mến và ngưỡng mộ sự kiên cường nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Nhấn mạnh tới trách nhiệm duy trì, giáo dục cho thế hệ thanh niên hiểu rõ về mối quan hệ truyền thống, đặc biệt giữa Cuba và Việt Nam, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba khẳng định thế hệ trẻ Cuba luôn ý thức gìn giữ và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt cũng như tình cảm sâu sắc mà thế hệ cha anh đi trước đã gây dựng.

  • Từ khóa
20667

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu