Thứ 5, 28/03/2024 17:39:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:26, 05/05/2019 GMT+7

Quân đội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, chính quy, hiện đại

Nguồn TTXVN
Chủ nhật, 05/05/2019 | 14:26:00 1,648 lượt xem
BPO - Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, quân đội Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hoàn thiện, từng bước lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn cách mạng mới, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong ảnh là tấn công bằng Hỏa lực BM21 tại diễn tập hiệp đồng các binh chủng,binh khí có bắn đạn thật cấp trung đoàn của Quân đoàn 4 (năm 2010). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Trước những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn cách mạng mới, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong ảnh là tấn công bằng Hỏa lực BM21 tại diễn tập hiệp đồng các binh chủng,binh khí có bắn đạn thật cấp trung đoàn của Quân đoàn 4 (năm 2010). (Ảnh: Trọng Đức-TTXVN)

 Báo động kíp chiến đấu trong trận địa tên lửa tại hội thi “Hiệp đồng các kíp chiến đấu tên lửa phòng không 2012” (tháng 10/2012). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) Báo động kíp chiến đấu trong trận địa tên lửa tại hội thi “Hiệp đồng các kíp chiến đấu tên lửa phòng không 2012” (tháng 10-2012). (Ảnh: Trọng Đức-TTXVN)

 Bộ đội Đặc công trình diễn kỹ thuật ngụy trang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Bộ đội Đặc công trình diễn kỹ thuật ngụy trang. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

 Bộ đội Đặc công trình diễn kỹ thuật ngụy trang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)   Kíp trực của các cán bộ, chiến sĩ trạm radar 57 trên đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Bộ đội Đặc công trình diễn kỹ thuật ngụy trang. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN) Kíp trực của các cán bộ, chiến sĩ trạm radar 57 trên đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

 Kíp trực của các cán bộ, chiến sĩ trạm radar 57 trên đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)   Tàu cảnh sát biển 8001 hoạt động trên vùng biển quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN) Kíp trực của các cán bộ, chiến sĩ trạm radar 57 trên đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN) Tàu cảnh sát biển 8001 hoạt động trên vùng biển quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Lâm Khánh-TTXVN)

 Tàu cảnh sát biển 8001 hoạt động trên vùng biển quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)   Lễ thượng cờ hai tàu 186 - Đà Nẵng và 187 - Bà Rịa-Vũng Tàu của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân tại Khánh Hòa (ngày 28/2/2017). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Tàu cảnh sát biển 8001 hoạt động trên vùng biển quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Lâm Khánh-TTXVN) Lễ thượng cờ hai tàu 186 - Đà Nẵng và 187 - Bà Rịa-Vũng Tàu của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân tại Khánh Hòa (ngày 28-2-2017). (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

 Lễ thượng cờ hai tàu 186 - Đà Nẵng và 187 - Bà Rịa-Vũng Tàu của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân tại Khánh Hòa (ngày 28/2/2017). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)   Lực lượng không quân ném bom chi viện cho bộ binh tấn công quân địch trong đợt diễn tập bắn đạt thật (tháng 12/2011). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) Lễ thượng cờ hai tàu 186 - Đà Nẵng và 187 - Bà Rịa-Vũng Tàu của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân tại Khánh Hòa (ngày 28-2-2017). (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN) Lực lượng không quân ném bom chi viện cho bộ binh tấn công quân địch trong đợt diễn tập bắn đạt thật (tháng 12-2011). (Ảnh: Trọng Đức-TTXVN)

 Lực lượng không quân ném bom chi viện cho bộ binh tấn công quân địch trong đợt diễn tập bắn đạt thật (tháng 12/2011). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)   Tàu chiến của Quân chủng Hải quân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) Lực lượng không quân ném bom chi viện cho bộ binh tấn công quân địch trong đợt diễn tập bắn đạt thật (tháng 12-2011). (Ảnh: Trọng Đức-TTXVN) Tàu chiến của Quân chủng Hải quân. (Ảnh: Trọng Đức-TTXVN)

 Chiến sỹ Trung đoàn 416, Quân Khu 9 luyện tập chiến đấu. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN) Chiến sỹ Trung đoàn 416, Quân Khu 9 luyện tập chiến đấu. (Ảnh: Duy Khương-TTXVN)

 Trung đội tăng phối hợp với hải quân đánh bộ diễn tập tấn công. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) Trung đội tăng phối hợp với hải quân đánh bộ diễn tập tấn công. (Ảnh: Trọng Đức-TTXVN)

 Trung đội tăng phối hợp với hải quân đánh bộ diễn tập tấn công. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)   Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ của Việt Nam tham gia duyệt binh hạm đội trên biển với sự hiện diện của 27 tàu thuộc các lực lượng trên biển của Malaysia và 15 tàu khác đến từ các nước trong và ngoài khu vực, ngày 27/3/2019, trong khuôn khổ Triển lãm Hàng hải và Hàng không quốc tế Langkawi - Malaysia, năm 2019 (LIMA 2019). (Ảnh: TTXVN) Trung đội tăng phối hợp với hải quân đánh bộ diễn tập tấn công. (Ảnh: Trọng Đức-TTXVN) Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ của Việt Nam tham gia duyệt binh hạm đội trên biển với sự hiện diện của 27 tàu thuộc các lực lượng trên biển của Malaysia và 15 tàu khác đến từ các nước trong và ngoài khu vực, ngày 27-3-2019, trong khuôn khổ Triển lãm Hàng hải và Hàng không quốc tế Langkawi - Malaysia, năm 2019 (LIMA 2019). (Ảnh: TTXVN)

 Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ của Việt Nam tham gia duyệt binh hạm đội trên biển với sự hiện diện của 27 tàu thuộc các lực lượng trên biển của Malaysia và 15 tàu khác đến từ các nước trong và ngoài khu vực, ngày 27/3/2019, trong khuôn khổ Triển lãm Hàng hải và Hàng không quốc tế Langkawi - Malaysia, năm 2019 (LIMA 2019). (Ảnh: TTXVN)   Ngày 1/10/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Việc Việt Nam cử quân đội tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc có ý nghĩa to lớn, chứng minh sự đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình thế giới, là vinh dự và trách nhiệm của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế, qua đó tạo được hình ảnh, vị thế của mình trên trường quốc tế. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN) Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ của Việt Nam tham gia duyệt binh hạm đội trên biển với sự hiện diện của 27 tàu thuộc các lực lượng trên biển của Malaysia và 15 tàu khác đến từ các nước trong và ngoài khu vực, ngày 27-3-2019, trong khuôn khổ Triển lãm Hàng hải và Hàng không quốc tế Langkawi - Malaysia, năm 2019 (LIMA 2019). (Ảnh: TTXVN) Ngày 1-10-2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Việc Việt Nam cử quân đội tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc có ý nghĩa to lớn, chứng minh sự đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình thế giới, là vinh dự và trách nhiệm của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế, qua đó tạo được hình ảnh, vị thế của mình trên trường quốc tế. (Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN)

 Ngày 1/10/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Việc Việt Nam cử quân đội tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc có ý nghĩa to lớn, chứng minh sự đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình thế giới, là vinh dự và trách nhiệm của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế, qua đó tạo được hình ảnh, vị thế của mình trên trường quốc tế. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)   Ngày 2/10/2018, 32 bác sĩ đầu tiên trong tổng số 63 cán bộ, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam tới Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở quốc gia Đông Phi này. (Ảnh: TTXVN phát) Ngày 1-10-2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Việc Việt Nam cử quân đội tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc có ý nghĩa to lớn, chứng minh sự đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình thế giới, là vinh dự và trách nhiệm của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế, qua đó tạo được hình ảnh, vị thế của mình trên trường quốc tế. (Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN) Ngày 2-10-2018, 32 bác sĩ đầu tiên trong tổng số 63 cán bộ, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam tới Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở quốc gia Đông Phi này. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Từ khóa
7969

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu