Thứ 6, 29/03/2024 17:49:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:24, 25/09/2013 GMT+7

Cần tăng mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

Thứ 4, 25/09/2013 | 10:24:00 2,047 lượt xem

Đó là một trong những nội dung Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh kiến nghị với đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS), Luật Dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn tỉnh diễn ra sáng ngày 24-9.


Đại tá Huỳnh Văn Nước, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh  phát biểu tại buổi giám sát

Năm 2013, tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và đã có 1.500 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), trong đó có 43 đảng viên. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, tổ chức ngày hội giao quân và lễ giao nhận quân trang trọng, đúng quy định. Số thanh niên nhập ngũ còn được nhận quà tặng với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Đến nay, lực lượng DQTV đạt 1,4% so với số dân toàn tỉnh, trong đó 19,77% là đảng viên. DQTV đã hoạt động độc lập và phối hợp cùng lực lượng khác tuần tra, truy quét trên tuyến nội địa, biên giới được 10.055 đợt với 28.085 lượt DQTV tham gia. Qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các đối tượng xâm nhập biên giới, vượt biên, gây rối ở địa bàn trọng điểm... Lực lượng DQTV còn đóng góp 1.558 ngày công xây dựng, tu sửa nhà tình nghĩa, làm đường giao thông nông thôn và nạo vét kênh mương.

8 tháng qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS, Luật DQTV và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến mọi tầng lớp nhân dân qua hệ thống báo chí được 340 bài; trên sóng phát thanh - truyền hình được 1.404 lượt cùng 398 lượt thông qua hệ thống báo cáo viên, sinh hoạt đoàn thể, hoạt động lễ hội và giáo dục truyền thống. 

Làm việc với đoàn, Bộ CHQS tỉnh đã đề nghị HĐND tỉnh xem xét nhiều nội dung quan trọng như: Tăng mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng vì hiện mức phạt còn thấp, không đủ sức răn đe, giáo dục thanh niên; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho chỉ huy phó ban CHQS cấp xã... Các thành viên đoàn giám sát đề nghị Bộ CHQS tỉnh sớm triển khai chế độ miễn, giảm học phí và tạm miễn tham gia lao động công ích trong thời gian gia đình gặp khó khăn cho con em, cha mẹ quân nhân tại ngũ; xử lý nghiêm những địa phương không tuyển chọn lực lượng DQTV theo đúng quy định của Luật DQTV...

Thay mặt đoàn giám sát, ông Trịnh Văn Huy, Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị: Bộ CHQS tỉnh chủ động triển khai, yêu cầu Ban CHQS huyện, thị xã thường xuyên cập nhật những văn bản pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên để kịp thời áp dụng vào tình hình thực tế; tăng cường công tác huấn luyện lực lượng DQTV, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các luật ở cơ sở.         

L.P

  • Từ khóa
23540

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu