Thứ 6, 29/03/2024 19:37:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:36, 18/10/2014 GMT+7

Qua đường đột ngột còn chém người

Thứ 7, 18/10/2014 | 08:36:00 1,751 lượt xem

BP - Ngày 16-10, Công an huyện Chơn Thành cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Toàn (1987), trú ấp Hậu Cần, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú khu phố 3, thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành).

Ngày 15-10, nhậu xong, Toàn đi bộ về phòng trọ, khi băng qua đường, Toàn đi qua trước đầu xe tải do Phan Tấn Khoa (1965), trú khu phố 5, thị trấn Chơn Thành điều khiển khiến ông Khoa phải thắng gấp. Ông Khoa xuống xe cự cãi với Toàn. Lúc này, ông Khoa lấy khúc cây, còn Toàn chạy về phòng trọ lấy con dao và chém ông Khoa 1 nhát trúng cẳng tay trái gây thương tích rồi bỏ trốn. Công an huyện tổ chức truy xét và bắt giữ Toàn để xác minh, xử lý.

* Say rượu lái xe gây tai nạn

BP - Ngày 15-10, tại km65 QL.13, thuộc ấp 1, xã Thành Tâm (Chơn Thành) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe môtô biển số 95C1-096.40 do Nguyễn Văn Khởi (1988), trú xã Nhị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang điều khiển đi hướng Bàu Bàng (Bình Dương) - Chơn Thành với xe máy biển số 94R1-1751 do ông Nguyễn Thế Thư (1940), trú xã Văn Cao, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đang dừng dưới lòng đường bên phải để nghe điện thoại di động. Hậu quả, ông Thư bị thương và hư hỏng xe môtô. Nguyên nhân ban đầu xác định do Khởi sử dụng rượu bia vượt ngưỡng quy định (0,71mg/1 lít khí thở) và không chú ý quan sát.

* “Lòi đuôi” trộm

BP - Ngày 15-10, Công an huyện Bù Gia Mập ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cường (1987), trú thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng (Bù Gia Mập) về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua điều tra ban đầu xác định, khoảng 11 giờ ngày 24-9-2014, Nguyễn Văn Lộc (1994, cùng thôn) đến quán Internet nhà bà Hà (chưa rõ họ tên cụ thể, ở thôn Phú Vinh) gặp Cường và Trần Công Nam (1997) đang chơi games ở quán. Lộc gọi Cường và Nam ra ngoài và nói “Lát nữa vào nhà Hải Phương trộm xe đi”, thì Cường và Nam đồng ý (Cường, Lộc và Nam trú cùng thôn). Lộc chạy xe về nhà cất rồi quay lại quán Internet đi cùng với Cường và Nam đến nhà chị Ngô Thị Hoàng Hải (1987, ở cùng thôn), Nam và Cường ngồi ngoài cảnh giới, còn Lộc lẻn vào nhà chị Hải lấy trộm chiếc xe môtô hiệu Sirius biển số 93P1-274.88 rồi mang đến bán cho đối tượng tên Tý (chưa rõ nhân thân, lai lịch) ở xã Long Tân (Bù Gia Mập) được 1,5 triệu đồng và tiêu xài hết.

Ngày 11-10-2014, Lộc và Nam đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận về hành vi tiêu thụ máy tính do Nguyễn Văn Thương (1973), trú thôn Phú Vinh do trộm cắp mà có. Ngày 12-10-2014, Nam và Lộc bị tạm giữ hình sự. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện các đối tượng đã gây ra vụ trộm trên.          

ANBP

  • Từ khóa
27757

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu