Thứ 7, 20/04/2024 15:38:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:10, 09/03/2017 GMT+7

Tuyên truyền hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Thứ 5, 09/03/2017 | 16:10:00 3,618 lượt xem

BP - Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 23-10-2015 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, năm 2016, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 500 người. Trong đó, tập trung phổ biến thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và pháp luật về hôn nhân gia đình có liên quan.

 

Hôn nhân cận huyết thống làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nòi giống và chất lượng dân số (ảnh minh họa)Hôn nhân cận huyết thống làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nòi giống và chất lượng dân số (ảnh minh họa)

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh còn tuyên truyền, phổ biến tại 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín ở 5 cụm huyện, thị xã; in, phát hành 2.500 tờ gấp tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến người có uy tín và đồng bào DTTS. Tuy nhiên, theo ông Lâm Hay, già làng xã Lộc Quang (Lộc Ninh), tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn xảy ra trên địa bàn xã. Ông mong muốn tỉnh sớm có giải pháp hạn chế tình trạng này.

 

 

M.L

  • Từ khóa
338

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu