Thứ 6, 29/03/2024 04:45:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:59, 18/08/2014 GMT+7

Tân Khai:

19/19 cơ sở đốt than đã di dời, ngưng hoạt động

Thứ 2, 18/08/2014 | 09:59:00 492 lượt xem

BP - Trên địa bàn xã Tân Khai (Hớn Quản) có 19 cơ sở đốt than hoạt động từ trước năm 2009, tập trung ở các ấp 1, 2, 4, 5. Các cơ sở đốt than đều nằm trong khu vực quy hoạch 500 ha của huyện. Năm 2012, xã Tân Khai được phê duyệt đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp Phòng tài nguyên - môi trường và Ban quản lý các ấp rà soát, làm việc với các chủ cơ sở đốt than để tự giải tỏa, di dời ra khỏi địa bàn nhằm đảm bảo môi trường. Trong số 19 cơ sở đốt than có ít nhất 9 cơ sở không có giấy cam kết bảo vệ môi trường, đã bị công an huyện lập biên bản, thu hồi giấy phép hoạt động.

Đến cuối năm 2013 có 11 cơ sở ngưng hoạt động và di dời. Các cơ sở còn lại cam kết đến hết tháng 12-2013 ngưng hoạt động hoặc di dời. Tuy nhiên, cơ sở của ông Phan Văn Đạm ở ấp 5 có 8 lò hoạt động không thực hiện theo cam kết. UBND xã Tân Khai đã 4 lần đến yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động, tiến hành tháo dỡ, di dời. Đến tháng 6-2014, cơ sở này mới ngưng hoạt động. Hiện 19/19 cơ sở đốt than trên địa bàn xã Tân Khai đã ngưng hoạt động, tháo dỡ và di dời khỏi địa bàn, góp phần giúp xã hoàn thành tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.                                                                                                  

Thanh Mai

 

  • Từ khóa
37661

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu