Thứ 6, 19/04/2024 10:22:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:25, 29/10/2016 GMT+7

Phường Phú Thịnh nói lời hay, làm việc tốt

Thứ 7, 29/10/2016 | 17:25:00 1,406 lượt xem
BP - Những năm qua, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở phường Phú Thịnh (Bình Long) phát triển sâu rộng và có chuyển biến tích cực. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NÊU GƯƠNG

Đảng bộ phường Phú Thịnh hiện có 166 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ, trường học, trạm y tế, cơ quan... Xác định việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có ý nghĩa, vai trò quan trọng, những năm qua Đảng bộ phường đã cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn khu dân cư. Mỗi cán bộ, đảng viên đã xây dựng mục tiêu, kế hoạch rèn luyện theo chuyên đề hằng năm, đảm bảo đủ 3 nội dung về xây dựng phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong phục vụ nhân dân. Đảng ủy phường thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của cán bộ, đảng viên. Từ đó, kịp thời phát hiện những sai sót và điều chỉnh ngay từ cơ sở.

Niềm vui của ông Nguyễn Văn Lâm (trái) khi nhận căn nhà tình nghĩaNiềm vui của ông Nguyễn Văn Lâm (trái) khi nhận căn nhà tình nghĩa

Ông Đào Xuân Thi, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Phú Thịnh cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy phường thường xuyên chỉ đạo, quán triệt đến các chi bộ xây dựng chương trình hành động thực hiện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ, khu dân cư, chi hội đoàn thể đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Gắn phong trào “Người Phú Thịnh nói lời hay làm việc tốt” với việc học và làm theo gương Bác trên tất cả khu dân cư ở phường. Trong đó, xác định rõ đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở đóng vai trò nòng cốt, lấy hành động cụ thể làm gương để tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng”.

HUY ĐỘNG SỨC DÂN PHỤC VỤ DÂN

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được toàn Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân trong phường hưởng ứng với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều hộ dân đã tự nguyện phá dỡ các công trình phụ, hiến đất, góp tiền và ngày công để xây dựng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Từ năm 2013-2015, phường đã vận động nhân dân hiến 5.600m đất, trị giá trên 2,8 tỷ đồng. Năm 2015, phường Phú Thịnh đã vận động nhân dân đóng góp trên 394 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 2.920 bao xi măng để hoàn thành tuyến đường bê tông liên tổ dài hơn 1km. Đến nay, về cơ bản đường giao thông nông thôn của phường được bê tông hóa và đường cấp phối đá dăm, đạt trên 80%.

Với phương châm “Huy động mọi nguồn lực xã hội cùng nhau thực hiện tốt chính sách xã hội”, 4 năm qua, Hội Phụ nữ phường đã xây dựng “Hũ gạo tình thương” được 3,2 tấn gạo cấp phát cho hộ nghèo, các gia đình chính sách; tặng 54 sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo; hỗ trợ điều trị bệnh cho 13 hộ nghèo trên 34 triệu đồng. Năm 2015, các ban, ngành, đoàn thể của phường vận động và xây dựng được 3 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 120 triệu đồng.

Đón nhận căn nhà mới, ông Nguyễn Văn Lâm (tổ 5, khu phố Phú Thuận) hồ hởi nói: “Gia đình tôi thuộc diện nghèo, khó khăn về nhà ở. Bao năm qua, nhà cửa xuống cấp trầm trọng, mưa dột, nắng nóng, sinh hoạt rất bất tiện. Nhờ chính quyền phường và bà con trong khu phố quan tâm, giúp đỡ, gia đình tôi mới có căn nhà kiên cố”.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng trên địa bàn phường. Năm 2015, có 1.190/1.237 hộ đạt gia đình văn hóa (96,2%), 4/4 khu dân cư được thị xã công nhận khu dân cư văn hóa...

Với những nỗ lực, cố gắng, nhiều năm liền, Đảng bộ phường Phú Thịnh đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Phường Phú Thịnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” giai đoạn 2013-2015. Đặc biệt năm 2013, phường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”.

Vũ Nam

  • Từ khóa
1979

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu