Thứ 6, 29/03/2024 03:32:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:29, 20/05/2016 GMT+7

Phước Long tuyên dương 44 điển hình học tập và làm theo Bác

Thứ 6, 20/05/2016 | 09:29:00 1,152 lượt xem

BP - Ngày 19-5, Thị ủy Phước Long tổ chức lễ kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2016), tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; 4 năm thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU của Thị ủy và tuyên dương các gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015. Tới dự lễ có Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Hai, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ.

Bí thư Thị ủy Phước Long Nguyễn Hoàng Thái tặng hoa cho các tập thể điển hình học và làm theo Bác giai đoạn 2012-2015Bí thư Thị ủy Phước Long Nguyễn Hoàng Thái tặng hoa cho các tập thể điển hình học và làm theo Bác giai đoạn 2012-2015

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thị ủy Phước Long đã xây dựng Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 23-4-2012 về việc rèn luyện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, phong cách trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015. Thị ủy đã phát động phong trào thực hành tiết kiệm vì người nghèo gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Đền ơn đáp nghĩa”... Qua 4 năm, phong trào thực hành tiết kiệm đã thu được hơn 2,3 tỷ đồng. Từ số tiền này, Thị ủy Phước Long đã hỗ trợ xây 32 căn nhà cho hộ khó khăn (30 triệu đồng/căn), trao 110 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), hỗ trợ 4 con bò giống cho 2 hộ (15 triệu đồng/con), hỗ trợ một phần kinh phí sửa chữa nhà ở cho hộ khó khăn, hỗ trợ 14 đảng viên khó khăn, 167 hộ nghèo, hộ cận nghèo đón tết. Với nhiều cách làm thiết thực, mô hình hay, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Đảng bộ thị xã có 1 tập thể, 1 cá nhân được tuyên dương cấp Trung ương; 3 tập thể, 4 cá nhân được tuyên dương cấp tỉnh; 91 tập thể, 121 cá nhân được thị xã tuyên dương. Đảng bộ thị xã Phước Long 5 năm liên tục được công nhận trong sạch, vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, Thường trực Thị ủy đề nghị các cấp ủy đảng, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, cách làm mới để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng...

Dịp này, 5 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 22 tập thể, 22 cá nhân được nhận thư khen của Thị ủy Phước Long; 5 tập thể, 10 cá nhân được Hội đồng thi đua - khen thưởng thị xã Phước Long khen thưởng.

P. Dung

  • Từ khóa
1951

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu