Thứ 7, 20/04/2024 09:44:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:03, 07/09/2018 GMT+7

Phước Long không còn phòng học tạm, mượn, bán kiên cố

Thứ 6, 07/09/2018 | 14:03:00 1,000 lượt xem

BP - Năm học 2018-2019, thị xã Phước Long có 33 trường, 419 lớp, 14.038 học sinh ở các cấp mầm non, tiểu học và THCS, gồm: 5 trường THCS với 110 lớp, 4.045 học sinh; 10 trường tiểu học với 210 lớp, 6.837 học sinh; 11 trường mầm non (8 trường công lập và 3 trường tư thục) với 2.467 trẻ và 7 nhóm trẻ với 350 cháu, tăng 1 nhóm trẻ. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có 986 người, so nhu cầu thiếu 58 cán bộ quản lý, 5 giáo viên và 50 nhân viên.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Sơn Giang (Phước Long) phấn khởi đón năm học mới

Thầy Dương Thủy Vân, Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Phước Long cho biết: Năm học này, cơ sở vật chất các trường đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học, trong đó có 8 phòng học được xây mới. Đặc biệt năm nay, Phước Long không còn phòng học tạm, mượn, bán kiên cố; 3 trường thực hiện xong phương án sáp nhập điểm lẻ và điểm chính theo quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập các trường học trực thuộc UBND thị xã gồm: Trường mầm non Phước Bình (phường Phước Bình), Trường mầm non Phước Tín (xã Phước Tín) và Trường tiểu học Sơn Giang (phường Sơn Giang).

Quang Minh

  • Từ khóa
88165

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu