Thứ 6, 29/03/2024 19:47:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:10, 21/08/2017 GMT+7

Phước Long, Đồng Phú hưởng ứng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ 2, 21/08/2017 | 10:10:00 1,407 lượt xem

BP - * Ngày 19-8, UBND thị xã Phước Long tổ chức mít tinh kỷ niệm 12 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2017). Đại diện Công an tỉnh, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo nhân dân, cán bộ, chức, đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn đã về dự.

Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác triển khai, quán triệt và tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho nhân dân về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nên an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thị xã Phước Long cơ bản ổn định, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Thông qua phong trào, nhân dân đã phát hiện và cung cấp 25 tin có giá trị liên quan đến hoạt động tội phạm; hòa giải thành 37 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; vận động đưa 20 người tự đi cai nghiện ma túy, giao nộp 1 khẩu súng AR15, 1 đầu đạn, 8 súng tự chế và 40 dao, mã tấu các loại... Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn thị xã đã phát huy hiệu quả như: “Tiếng kẻng an ninh trật tự”, “Khu dân cư không có tội phạm ẩn náu hoạt động, hoặc có thì phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”... 

Kết thúc lễ mít tinh, đại biểu và nhân dân đã diễu hành qua các trục đường chính ở thị xã Phước Long, kêu gọi người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

* Cùng ngày, UBND huyện Đồng Phú tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ tháng 8-2016 đến nay, Công an huyện Đồng Phú đã phối hợp các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 82 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút 3.757 lượt người tham gia. Với sự phối hợp của nhân dân đã giúp lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 15 vụ với 47 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, ma túy. Toàn huyện củng cố 261 tổ an ninh nhân dân tại các ấp, khu phố và nhiều tổ an ninh tự quản khác, như: Tổ an ninh công nhân, tổ bảo vệ tự quản, tổ hòa giải... Các tổ chức nòng cốt tại cơ sở đã góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh, trật tự tại cộng đồng dân cư. Tiếp tục triển khai 11 mô hình “Khu dân cư không có tội phạm hoặc khi có tội phạm xảy ra thì phát hiện, xử lý kịp thời”, 1 mô hình “Giáo dân, giáo họ Tân Điền tham gia giữ gìn an ninh trật tự”. Mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự được triển khai ở hầu hết trường học trên địa bàn.

Dịp này, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho tập thể Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Đồng Phú và tặng kỷ niệm chương 6 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen 3 tập thể, 3 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen 3 tập thể, 12 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen 6 tập thể, 8 cá nhân... có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

X. Niên - Minh Hiền

  • Từ khóa
18687

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu