Thứ 7, 20/04/2024 19:59:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:41, 31/08/2016 GMT+7

Phước Long chuẩn bị tốt cho năm học mới

Thứ 4, 31/08/2016 | 07:41:00 781 lượt xem
BP - Thị xã Phước Long hiện có 14 trường mẫu giáo (gồm cả tổ tư thục), 10 trường tiểu học và 4 trường THCS. Theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017, ngành giáo dục thị xã sẽ xét tuyển 1.143 em vào lớp mẫu giáo 5 tuổi, với 36 lớp; học sinh lớp 1 là 1.300 em, 42 lớp và 1.071 học sinh vào lớp 6. Đến nay, đa số trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho ngày tựu trường.

Song song với tổ chức các lớp hè cho học sinh, hiện Trường mầm non Sơn Ca (phường Long Thủy) đã duy tu, chỉnh trang các lớp học chuẩn bị đón năm học mới. Bên cạnh đó, giáo viên còn tổ chức tập huấn kiến thức để tích lũy nghiệp vụ chăm sóc trẻ. Năm nay, trường dự kiến tuyển sinh 16 nhóm lớp với khoảng 510 cháu, giảm gần 100 cháu so với năm học trước do phường Thác Mơ mới mở thêm trường mầm non. Tuy nhiên, đa số giáo viên đều cho rằng không vì thế mà xác định công việc sẽ nhẹ nhàng hơn. Cô Hồ Thanh Lê, Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca cho biết: Năm nay, trường tuyển sinh 4 lớp lá, 5 lớp chồi, 4 lớp mầm và 2 nhóm trẻ. Hiện trường có 29 giáo viên, không đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học. Năm học này, trường kiến nghị UBND thị xã và Phòng GD-ĐT cho hợp đồng thêm 6 giáo viên nữa.

Trường mầm non Sơn Ca đang gấp rút chỉnh trang cơ sở vật chất để chào đón năm học mới 2016-2017

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Long Thủy) là 1 trong 4 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Cô Trần Thị Ngọc Phượng, hiệu phó nói: Trường đang duy trì 22 lớp bán trú với 480 học sinh và các lớp bán trú này dành cho học sinh từ lớp 2 trở lên. Năm nay, trường dự kiến tuyển sinh 6 lớp học 1 buổi với 206 học sinh. Cũng trong năm học 2016-2017, trường sẽ đưa vào hoạt động phòng vi tính gồm 31 máy mới được thị xã bàn giao, trị giá khoảng 460 triệu đồng. Với việc được trang bị thêm phòng máy vi tính, trường sẽ có thêm nhiều lựa chọn để giúp học sinh tiếp cận kiến thức đa chiều góp phần nâng cao chất lượng học tập.

Trường tiểu học Thác Mơ (phường Thác Mơ) là trường tiểu học duy nhất của Phước Long được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào tháng 9-2015. Năm học mới, trường dự kiến xã hội hóa mở rộng sân chơi cho học sinh, giúp các em có thêm nhiều lựa chọn loại hình vận động thể chất. Thầy Lê Văn Dũng, Hiệu phó Trường tiểu học Thác Mơ cho biết, xã hội hóa mở rộng sân chơi cho học sinh đã được phụ huynh đồng tình, đang chờ thị xã phê duyệt để thực hiện. Sân thể thao có diện tích khoảng 800m2.

Năm học 2015-2016, thị xã Phước Long có 7/7 xã, phường đạt chuẩn giáo dục phổ cập tiểu học đúng độ tuổi; số trẻ trong độ tuổi huy động ra lớp đạt chỉ tiêu quy định, không có học sinh tiểu học bỏ học. Công tác phổ cập giáo dục THCS đạt 100%; tỷ lệ người trong độ tuổi 15-18 có bằng tốt nghiệp THCS chiếm 99,3%.

Ở Phước Long, cùng với nguồn vốn kiên cố hóa để xây mới phòng học, các trường còn đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục thu hút các nguồn đầu tư để hoàn thiện cơ sở vật chất, trường lớp. Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong toàn ngành giáo dục, 100% cán bộ, giáo viên duy trì thường xuyên sinh hoạt chuyên môn, triển khai các chuyên đề, thao giảng, thảo luận rút kinh nghiệm. Hiện nay, các trường THCS trên địa bàn đều sử dụng mạng giáo dục “trường học kết nối” nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giảng dạy. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng GD-ĐT thị xã Phước Long cho biết: Để chuẩn bị cho năm học 2016-2017, phòng chỉ đạo các trường xây dựng phương án tuyển sinh và đến nay đã tuyển sinh theo đúng lộ trình đề ra, với mục tiêu không để các em trong độ tuổi đi học không được đến trường. Bên cạnh đó, các trường cũng đã tu sửa cơ sở vật chất, dọn vệ sinh, củng cố lại đội ngũ giáo viên, phân công nhiệm vụ cụ thể. Tuy nhiên, ngành giáo dục thị xã Phước Long cũng còn nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, nhất là những tồn tại trong năm học 2015-2016, như công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp ở một số trường chưa được chú trọng, số học sinh giỏi cấp tỉnh chỉ ở mức trung bình.

Lãnh đạo ngành giáo dục Phước Long cho rằng những kết quả, tồn tại vừa là động lực, cũng là áp lực để những người làm công tác giáo dục ở thị xã tiếp tục phấn đấu hướng tới “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”, nâng cao chất lượng dạy và học, thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước.

P.Dung

  • Từ khóa
86156

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu