Thứ 6, 19/04/2024 11:18:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 17:41, 14/04/2018 GMT+7

Phú Riềng tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”

Phạm Yến
Thứ 7, 14/04/2018 | 17:41:00 226 lượt xem
BPO - Ngày 14-4, tại Trường tiểu học Long Hà A, Phòng GD-ĐT huyện Phú Riềng tổ chức chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh DTTS năm học 2017-2018.

Tiết mục múa “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của học sinh Trường tiểu học Lê Hoàn được ban tổ chức đánh giá cao

Tham gia giao lưu có 129 học sinh đại diện cho hơn 1.000 học sinh DTTS của 11 trường tiểu học trên địa bàn huyện. Chương trình được tổ chức theo hình thức hội thi. Ở phần giao lưu tập thể, mỗi đội tham gia biểu diễn 2 tiết mục văn nghệ múa hoặc hát múa và tiểu phẩm mang đậm bản sắc dân tộc, tình yêu quê hương đất nước hoặc tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Phần giao lưu cá nhân, các em thể hiện các năng khiếu chào hỏi, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng cơ bản của dân tộc mình như trang phục, lễ hội, đọc thơ, kể chuyện, hát... Đặc biệt các em phải sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, sinh hoạt, học tập và vui chơi. Ban tổ chức cũng khuyến khích các đội thi và thí sinh lựa chọn những hình thức thể hiện nội dung giao lưu mang đậm bản sắc văn hóa của các DTTS.

Tiểu phẩm “Chuyện bé xé ra to” của Trường tiểu học Long Hà B mang đến cho chương trình nhiều tiếng cười

Chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” được ngành GD-ĐT tổ chức hằng năm nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh DTTS, giúp các em phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt và tình yêu tiếng Việt. Chương trình cũng là dịp giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh tiểu học, giúp các em thêm niềm vui và hứng thú trong học tập.

  • Từ khóa
87646

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu