Thứ 6, 19/04/2024 05:22:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:47, 12/01/2019 GMT+7

Phú Riềng: Nhiều hoạt động hướng về cơ sở

Thứ 7, 12/01/2019 | 07:47:00 107 lượt xem
BP - Trong năm 2018, MTTQ và các đoàn thể huyện Phú Riềng tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục tư tưởng chính trị cho hội viên, đoàn viên, đặc biệt là việc phổ biến các quy định pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện. Quan tâm chăm lo đời sống hội viên, đoàn viên; xây dựng mô hình mới thu hút quần chúng tham gia tổ chức đoàn, hội...

MTTQ và các đoàn thể huyện đã triển khai hiệu quả các phong trào hành động, huy động đông đảo nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia đóng góp xây dựng nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội, mái ấm công đoàn và các quỹ hoạt động của các hội, đoàn thể. Trong năm qua, MTTQ và các đoàn thể đã vận động, triển khai xây dựng được 114 căn nhà với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng, bàn giao cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Long HưngHội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Long Hưng

Năm qua, MTTQ và các đoàn thể đã đổi mới hình thức giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bằng tiền mặt, heo giống, bò giống, phân bón, cám, gạo, ngày công lao động, cây giống, tương trợ xoay vòng vốn, nuôi heo đất, tặng sổ tiết kiệm... Tiêu biểu là các cấp hội phụ nữ trong huyện duy trì 85 tổ nuôi heo đất với 2.750 chị tham gia, tổng 285 triệu đồng; xây dựng 89 hũ gạo tình thương với 8.050kg. Số tiền và gạo vận động được các cấp hội hỗ trợ vốn, tặng sổ tiết kiệm và gạo cho hội viên phụ nữ nghèo, qua đó giúp đỡ 3.424 hộ khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng.

MTTQ và các đoàn thể huyện đã phối hợp vận động thực hiện xây dựng nông thôn mới, kết quả làm mới được 15,6km đường cấp phối nông thôn, kéo 74,4km đường điện thắp sáng, 12,6km đường nhựa, làm đường nhựa bê tông 20,5km, nạo vét 7,4km kênh mương, 12 cầu cống với tổng tiền đóng góp hơn 2 tỷ đồng và 2.000 ngày công lao động.

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể huyện đã phối hợp các cơ quan, đơn vị tuyên truyền nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng như: hội nghị, tọa đàm, họp khu dân cư, băng rôn, loa truyền thanh, trang thông tin điện tử... được 392 cuộc với 17.883 lượt người tham dự. Đồng thời, vận động cai nghiện ma túy 28 đối tượng, cai nghiện thành công 3 đối tượng; tham gia hòa giải 25 vụ; tuần tra canh gác 77 buổi; thành lập 81 tổ nắm tin, 20 đội tình nguyện; cung cấp 19 tin cho cơ quan công an; tham gia bắt 34 tội phạm, giáo dục cảm hóa 3 đối tượng... Từ đó góp phần cùng chính quyền giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Nguyễn Diễm

  • Từ khóa
61740

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu