Thứ 6, 29/03/2024 16:04:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 08:14, 23/07/2015 GMT+7

Nhật tố Trung Quốc đưa 16 giàn khoan vào vùng biển tranh chấp

Thứ 5, 23/07/2015 | 08:14:00 157 lượt xem
BPO - Ngày 22-7, Nhật cáo buộc Trung Quốc đã triển khai tới 16 giàn khoan vào vùng biển tranh chấp với Nhật trên biển Hoa Đông bất chấp các thỏa thuận trước đây.


Tàu Nhật và Trung Quốc vờn nhau trên biển Hoa Đông

Theo AFP, Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga công bố biểu đồ cho thấy vị trí của 16 giàn khoan trên biển Hoa Đông. “Việc Trung Quốc đơn phương khai thác tài nguyên khi tranh chấp biên giới biển còn chưa được giải quyết là rất đáng lên án” - ông Suga chỉ trích.

Ông Suga nhấn mạnh Trung Quốc hành động ngang ngược bất chấp việc hồi tháng 6-2008 hai nước đạt thỏa thuận cùng khai thác chung vùng biển trên. Theo chính phủ Nhật, trong số 16 giàn khoan đang hoạt động ở vùng biển tranh chấp, có 12 được triển khai trong vòng hai năm qua.

Ông Suga khẳng định Tokyo đã liên tục phản đối hành vi khai thác đơn phương của Bắc Kinh. “Tuy nhiên Trung Quốc không chiu nối lại đàm phán về việc thực hiện thỏa thuận tháng 6-2008“ - ông Suga bức xúc phản đối.  

Mới hôm qua, chính phủ Nhật công bố sách trắng quốc phòng chỉ trích Trung Quốc gây hấn và bắt nạt trên biển Đông và biển Hoa Đông, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại và phản ứng. Tokyo cho rằng Bắc Kinh muốn dùng vũ lực để thực hiện chủ quyền vô lý.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
72846

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu