Thứ 6, 29/03/2024 17:36:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:27, 09/08/2019 GMT+7

Phú Riềng họp mặt kỷ niệm 58 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam

Thứ 6, 09/08/2019 | 14:27:00 219 lượt xem
BP - Ngày 8-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Phú Riềng tổ chức lễ kỷ niệm 58 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2019).

Tặng quà các nạn nhân chất độc da cam tại buổi họp mặtTặng quà các nạn nhân chất độc da cam tại buổi họp mặtTặng quà các nạn nhân chất độc da cam tại buổi họp mặt

Tính đến ngày 9-5-2019, trên địa bàn huyện Phú Riềng có 8 cơ sở hội với 447 hội viên, trong đó 137 nạn nhân chất độc da cam đang hưởng phụ cấp chế độ hằng tháng, bị nhiễm trực tiếp 84 người và gián tiếp 53 người. Để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Phú Riềng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam; tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ nạn nhân da cam vượt qua khó khăn, bệnh tật vươn lên trong cuộc sống.

Dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các cấp hội đã vận động được hơn 61 triệu đồng tặng quà các nạn nhân; đang xem xét và hỗ trợ vốn xây dựng 2 căn nhà tình thương và hỗ trợ nuôi bò sinh sản trong năm 2019. Ngoài ra, từ kinh phí vận động, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân như hỗ trợ vốn sản xuất, tặng học bổng...

Dịp này, UBND huyện Phú Riềng phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện tặng 136 phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Phạm Yến

  • Từ khóa
62647

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu