Thứ 6, 29/03/2024 02:21:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:20, 10/07/2018 GMT+7

Phú Riềng giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

Thứ 3, 10/07/2018 | 15:20:00 212 lượt xem

BP - 6 tháng đầu năm 2018, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Phú Riềng giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, trên địa bàn đã xảy ra 6 vụ làm 7 người chết, 1 người bị thương; giảm 7 vụ, 6 người chết và 6 người bị thương so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện ý thức chấp hành pháp luật giao thông kém; sử dụng rượu, bia; chạy quá tốc độ, thiếu quan sát khi tham gia giao thông.

Công an huyện Phú Riềng tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người lao động Nông trường 9, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng

Cũng trong 6 tháng qua, Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Riềng đã thực hiện 312 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện 1.518 trường hợp vi phạm. Trong đó, nhắc nhở 469 trường hợp, phạt tại chỗ 361 trường hợp, lập biên bản 688 trường hợp. Đội đã thực hiện 13 ca đo nồng độ cồn với 128 trường hợp; phối hợp công an các xã trên địa bàn thực hiện tuần tra kiểm soát, qua đó phạt 953 trường hợp vi phạm với tổng 728,2 triệu đồng. Ban An toàn giao thông huyện Phú Riềng đặc biệt chú trọng hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: Hệ thống loa phát thanh và xe ôtô được 316 lượt với 1.553 giờ; phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền đến 1.568 người vi phạm hành chính về giao thông đường bộ. Tuyên truyền trực tiếp đến cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân ở các xã; người lao động tại các cơ sở kinh tế đóng trên địa bàn huyện được 6 đợt với 900 người tham gia. 

Phạm Yến

  • Từ khóa
31024

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu