Thứ 7, 20/04/2024 14:38:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:55, 23/02/2017 GMT+7

Phú Riềng: Còn 313 hộ khó khăn về nhà ở

Thứ 5, 23/02/2017 | 10:55:00 131 lượt xem
BP - Ngày 22-2, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng làm việc với lãnh đạo UBND huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBMTTQVN huyện Phú Riềng về tình hình rà soát, thống kê, phân loại đối tượng hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

Năm 2016, huyện Phú Riềng có 1.122 hộ nghèo, chiếm 5,27%. Qua khảo sát đầu năm 2017, huyện có 313 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trong đó có 190 hộ nghèo là đồng bào S’tiêng, Mơnông, Hoa, Tày, Nùng, Mường, Êđê, Khơme. Đến nay, huyện đã xóa được 41 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,08%. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã vận động được 345,042 triệu đồng, đã chi 289,502 triệu đồng, tồn quỹ đến ngày 31-10-2016 là 245,394 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ của UBMTTQVN tỉnh, UBMTTQVN huyện đã xây dựng 4 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở các xã Phú Riềng, Long Hưng, Bình Tân, Long Hà, tổng trị giá 160 triệu đồng.

Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo huyện Phú Riềng khảo sát thực tế tại thôn Phú Thuận, xã Phú Riềng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh Đỗ Đại Đồng đề nghị các cấp, ngành của huyện có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất trong việc thống kê, rà soát, phân loại các nhóm đối tượng hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn, việc bình xét cần đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng, đúng đối tượng. Đồng thời ông Đỗ Đại Đồng cũng lưu ý về vấn đề đất đai để xây dựng nhà ở phải đảm bảo theo quy định; đối tượng ưu tiên trong đợt hỗ trợ xây dựng nhà ở lần này là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kháng chiến cũ; có độ tuổi từ 35 trở lên (SN1982), trong đó ưu tiên hộ lớn tuổi làm trước, nhỏ tuổi hơn làm sau.

Cùng ngày, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện Phú Riềng đã đi khảo sát thực tế một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo khó khăn về nhà ở thôn Phú Thuận, xã Phú Riềng và thôn 6, xã Long Tân.

T.Phước

  • Từ khóa
57803

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu