Thứ 6, 19/04/2024 09:23:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:10, 15/09/2017 GMT+7

Phú Riềng cấp hơn 68,5 tấn gạo cứu đói giáp hạt

Thứ 6, 15/09/2017 | 16:10:00 231 lượt xem
BPO - Ngày 15-9, UBND huyện Phú Riềng tổ chức cấp phát hơn 68,5 tấn gạo (trị giá trên 890 triệu đồng) cứu đói giáp hạt cho 1.368 hộ, với 3.876 nhân khẩu ở 10 xã trên địa bàn huyện.

Đây là hoạt động hằng năm của huyện Phú Riềng nhằm giúp đỡ hộ nghèo, khó khăn có nguy cơ thiếu lương thực trong dịp giáp hạt. Trung bình 1 khẩu được hỗ trợ 15 kg/tháng, phân phát cho các cá nhân, hộ gia đình bị đói từ 1 đến 3 tháng, trích từ nguồn ngân sách của địa phương.

Trong đó, 3.315 khẩu được hỗ trợ 1 tháng, 430 khẩu được hỗ trợ 2 tháng và 131 khẩu được hỗ trợ 3 tháng.

Năm 2017, huyện Phú Riềng cấp hơn 68 tấn gạo cho các hộ nghèo

Để hỗ trợ gạo kịp thời, UBND huyện đã đề nghị UBND các xã rà soát những hộ không có khả năng tự túc được lương thực trong dịp giáp hạt, tiến hành tổ chức bình xét từ thôn, ấp, không để hộ nào bị đói.

Thời gian cấp gạo diễn ra trong hai ngày 15 và 16-9. Trong ngày 15-9, huyện Phú Riềng cấp gạo cho 6 xã: Phú Trung (4,86 tấn), Bình Tân (5,7 tấn), Bình Sơn (2,73 tấn), Bù Nho (2,865 tấn), Long Hưng (5,4 tấn), Phú Riềng (7,44 tấn). Ngày 16-9, huyện tiếp tục cấp gạo cho 4 xã còn lại gồm: Long Bình (6,045 tấn), Long Tân (15,09 tấn), Long Hà (9,705 tấn), Phước Tân (8,685 tấn).

Việc cấp gạo đến tận tay người dân được huyện Phú Riềng thực hiện nghiêm túc, công khai, đúng đối tượng. Gia đình anh Điểu Sinh (1979), là hộ nghèo của thôn Phú Thuận, xã Phú Riềng, với 3 nhân khẩu. Đợt này, gia đình anh nhận 45 kg gạo. Anh Điểu Sinh cho biết: “Tôi rất vui khi nhận sự quan tâm của các cấp chính quyền. Số gạo này sẽ giúp gia đình tôi có gạo ăn trong những tháng tiếp theo”.

Vũ Nam

  • Từ khóa
59626

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu