Thứ 4, 24/04/2024 05:38:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:53, 19/11/2019 GMT+7

Phụ nữ Việt-Nga chung tay khẳng định vị thế và tiếng nói trong xã hội

Nguồn TTXVN
Thứ 3, 19/11/2019 | 09:53:00 133 lượt xem
BPO - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, luôn phấn đấu vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Các đại biểu phụ nữ Nga tham dự Đại hội. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)Các đại biểu phụ nữ Nga tham dự Đại hội.

Ngày 18-11, tại trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã diễn ra Đại hội phụ nữ trẻ toàn Nga lần thứ nhất với chủ đề “Phụ nữ và hoạt động chính trị-xã hội.”

Đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên dẫn đầu tham dự Đại hội.

Theo phóng viên tại Moskva, phát biểu chào mừng Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho rằng phụ nữ Việt Nam và Liên bang Nga cần tích cực giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, đóng góp nhiều hơn nữa vào đời sống chính trị-xã hội của mỗi nước, góp phần khẳng định vị thế và tiếng nói của phụ nữ trong xã hội, từng bước hiện thực hoá các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc.

Bà Nhiên khẳng định, với bề dầy lịch sử gần 90 năm, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, luôn phấn đấu vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Phu nu Viet-Nga chung tay khang dinh vi the va tieng noi trong xa hoi hinh anh 1Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát biểu chào mừng Đại hội

Thông qua sự kiện này, các thế hệ thanh niên Nga có thêm cơ hội để tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam.

Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn thanh niên, phụ nữ Nga có thêm cơ hội để tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt về hình ảnh một đất nước Việt Nam năng động, đổi mới trong quá trình hội nhập và phát triển, hiểu thêm về vai trò và vị thế của phụ nữ Việt Nam.”

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện Phát triển xã hội nhân văn Liên bang Nga tổ chức triển lãm ảnh “Nghĩa tình Việt-Nga” với ba chủ đề chính gồm: "Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khởi xướng tình hữu nghị hai nước Việt-Nga," "Sự ủng hộ của Liên Xô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam" và "Vun đắp tình hữu nghị Việt-Nga."

Triển lãm khẳng định vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, Người đặt cầu nối gắn kết tình hữu nghị thủy chung giữa hai nước Việt Nam-Liên Xô trước kia và Liên bang Nga ngày nay.

Triển lãm dành phần trang trọng giới thiệu mối quan hệ hữu nghị Việt-Nga trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, đã được nâng lên tầm cao mới, mở ra mối quan hệ toàn diện và theo chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Triển lãm ảnh mang đến cho công chúng Nga bức tranh sinh động về mối quan hệ nồng ấm, tin cậy giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga được thử thách qua thời gian và những biến động của lịch sử.

Phu nu Viet-Nga chung tay khang dinh vi the va tieng noi trong xa hoi hinh anh 2Đoàn đại biểu Hội phụ nữ Việt Nam tham dự Đại hội

  • Từ khóa
31345

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu