Thứ 5, 25/04/2024 19:34:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:30, 16/02/2017 GMT+7

Phụ nữ thị xã Đồng Xoài “nói lời hay, làm việc tốt”

Thứ 5, 16/02/2017 | 11:30:00 1,907 lượt xem
BP - Thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Đồng Xoài đã phát động sâu rộng đến hội viên trên địa bàn phong trào thi đua “Phụ nữ thị xã Đồng Xoài nói lời hay, làm việc tốt”. Qua đó đẩy mạnh các phong trào thi đua, đồng thời tạo điều kiện chăm lo cải thiện đời sống hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Phụ nữ phường Tân Thiện (Đồng Xoài) góp gạo tình thương giúp phụ nữ nghèo

Bà Mai Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã cho biết, trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội chú trọng phát động phong trào thi đua “Phụ nữ thị xã Đồng Xoài nói lời hay, làm việc tốt”. Thông qua phong trào giúp cán bộ, hội viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa việc học và làm theo Bác. Từ đó xây dựng phong cách, đạo đức, tác phong, lối sống cho cán bộ, hội viên, triển khai nhiều mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả.

Phong trào mới triển khai thực hiện nhưng được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ thị xã hưởng ứng nhiệt tình và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả. Có thể nói “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế và giảm nghèo” là phong trào sôi nổi nhất được các cấp hội phụ nữ thị xã triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện của phụ nữ từng địa bàn. Điển hình như phong trào thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo đã thu hút hơn 12.800 hội viên tham gia bằng các loại hình tiết kiệm như nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, tín dụng tiết kiệm, tổ xoay vòng vốn... Đến nay đã tiết kiệm được hơn 1,5 tỷ đồng giúp 289 hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế. Hiện Đồng Xoài còn 127 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Các cấp hội cũng đã có kế hoạch giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo.

Hội phụ nữ cơ sở còn quan tâm bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và thành lập các mô hình “Quản lý tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn”; “Phụ nữ thu gom rác thải”; “Phụ nữ thu gom phế liệu”, “Phụ nữ trồng rau an toàn”...

Bà Mai Thị Hằng cho biết thêm: “Thời gian tới, hội phụ nữ các cấp của thị xã sẽ tiếp tục phát động các nội dung thi đua phù hợp. Với lực lượng hội viên đông đảo, phong trào Phụ nữ thị xã Đồng Xoài “Nói lời hay, làm việc tốt” sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện rộng rãi, từ đó góp phần nâng cao đời sống hội viên cũng như xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

Nhã Trâm

  • Từ khóa
2006

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu