Thứ 7, 20/04/2024 03:27:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:00, 18/01/2019 GMT+7

Người Bình phước nói lời hay làm việt tốt

Phụ nữ Thanh Hòa giúp nhau mua sắm

Thứ 6, 18/01/2019 | 13:00:00 204 lượt xem
BP - Trong thành tích nổi bật hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của Bình Phước, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi nhất. Từng cơ sở, chi, tổ hội phụ nữ đã linh hoạt đưa ra nhiều cách làm mới, thu hút đông hội viên tham gia. Và Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ giúp nhau mua sắm” là mô hình mới, thiết thực tại xã Thanh Hòa, huyện biên giới Bù Đốp.

Gian hàng tạp hóa của chị Phạm Thị Tố Nữ (phải) ngày càng có nhiều người đến mua

Thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình” nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho phụ nữ, các cấp hội phụ nữ ở xã Thanh Hòa đã thành lập nhiều tổ hùn vốn, tổ phụ nữ “giúp nhau vượt khó” thu hút đông chị em tham gia. Mô hình mới nhất ở Thanh Hòa là CLB “Phụ nữ giúp nhau mua sắm”. Tại đây, các tổ, nhóm, hội viên đóng góp quỹ giúp nhau mua sắm vật dụng, đầu tư thêm cho việc kinh doanh, buôn bán, chăn nuôi... Qua đó, đã tạo điều kiện cho hội viên vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt nhiều hộ phụ nữ đã thoát nghèo nhờ chi, tổ hội giúp đỡ và sự chí thú làm ăn của gia đình.

Chị Lê Thị Giấm, Chủ nhiệm CLB “Phụ nữ giúp nhau mua sắm” cho biết: Tham gia CLB, mỗi thành viên sẽ góp 3 triệu đồng. Sau đó, theo định kỳ luân phiên, mỗi tháng sẽ trao 90 triệu đồng cho 1 thành viên nhằm giúp họ đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh và sửa chữa nhà cửa... Hầu hết các chị đều cho rằng đây là cách làm rất thiết thực, giúp mọi nhà có thể mua sắm được những vật dụng cơ bản phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Gia đình bà Trần Thị En ở tổ 4, ấp 4, xã Thanh Hòa năm nay được đón tết trong căn nhà khang trang vừa được tu sửa hơn 200 triệu đồng với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt; quanh nhà là hơn 1.800 nọc tiêu xanh tốt, đang mùa thu hoạch cho năng suất cao. Tận dụng cây cỏ quanh vườn, bà En chăn nuôi khoảng 40 con dê giống. Đến tham quan học hỏi mô hình, rất nhiều hội viên khâm phục hơn khi biết rằng 2 năm trước, xuất phát điểm của bà En thuộc diện hộ nghèo khó, tưởng như phải cho các con nghỉ học giữa chừng. Song nhờ có vốn 90 triệu đồng từ CLB “Phụ nữ giúp nhau mua sắm” mà gia đình bà En đã vượt khó vươn lên khá giả và trở thành nhà hảo tâm thường xuyên của chị em ở địa bàn. “Được chị em hỗ trợ 90 triệu đồng, tui mừng lắm, đâu dám mua sắm gì cho bản thân. Tui đầu tư bầy dê vừa kinh tế lại được chị em trong CLB nuôi dê đảm bảo đầu ra, nên tui khỏe ru. Khấm khá rồi, trả được nợ, giờ tui lại có điều kiện hỗ trợ các chị khác mua sắm” - bà En chia sẻ. 

Gian hàng tạp hóa của chị Phạm Thị Tố Nữ những năm trước rất sơ sài. Chị Nữ kinh tế rất khó khăn, không đủ vốn đầu tư, tích trữ các mặt hàng nhu yếu phẩm. Áp lực kinh tế cùng những lo toan đắp đổi cuộc sống hằng ngày, khiến chị Nữ ít có thời gian tham gia sinh hoạt hội... Khảo sát nhu cầu chính đáng của hộ chị Nữ, Ban chủ nhiệm CLB “Phụ nữ giúp nhau mua sắm” đã giúp chị vốn và chia sẻ kiến thức kinh doanh buôn bán. Cửa hàng nhỏ của chị Nữ đã dần đi vào ổn định với đầy đủ mặt hàng uy tín, chất lượng, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn. Lượng khách mua, thu nhập hằng tháng của chị Nữ cũng từ đó ổn định và tăng cao hơn. “Năm nay, lần đầu tiên em trữ được hàng tết bán, cũng nhờ mấy chị trong CLB, em vay tiền mua sắm toàn bộ nguồn hàng tết. Giờ bà con trong thôn, ấp cần gì, em đều đáp ứng được. Mấy hộ khó khăn, em bán thiếu, coi như mình giúp lại người khác” - chị Nữ nói.

Chị Đoàn Thị Ly Phăng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Hòa vui mừng cho biết: Qua hơn 2 năm hoạt động, CLB “Phụ nữ giúp nhau mua sắm” đang ngày càng phát triển và thu hút đông chị em tham gia, nâng tổng số 170/190 hội viên tham gia sinh hoạt hội; có 12 hộ phụ nữ làm chủ hộ vừa thoát nghèo. Nhờ chịu khó lao động và nhanh nhạy tính toán làm ăn, nhiều chị em đã khẳng định được vai trò làm chủ kinh tế gia đình.

Không chỉ giúp nhau mua sắm, phát triển kinh tế mà theo tiêu chí thống nhất từ ban đầu của CLB là đến phiên thành viên nào nhận vốn đều tự nguyện trích từ 100-200 ngàn đồng góp vào quỹ từ thiện của CLB. Những ngày giáp tết Kỷ Hợi, CLB “Phụ nữ giúp nhau mua sắm” xã Thanh Hòa dự định tặng quà những hộ khó khăn trong xã. Các chị sẽ tự tay mua nhu yếu phẩm từ chính các hội viên buôn bán tạp hóa được sự từ hỗ trợ của CLB để đảm bảo phần quà chất lượng, giúp mọi người có thêm điều kiện vui xuân, đón tết.

Lê Hưng - Thu Hiền

  • Từ khóa
43824

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu