Thứ 4, 17/04/2024 00:03:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:47, 12/01/2018 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Phụ nữ Phú Riềng với việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Thứ 6, 12/01/2018 | 10:47:00 222 lượt xem
BP - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phú Riềng tích cực thi đua “nói lời hay, làm việc tốt”, tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội LHPN huyện Phú Riềng hiện có 10 cơ sở hội, 90 chi hội, 305 tổ hội thu hút 10.922 phụ nữ tham gia. Thời gian qua, Hội LHPN huyện luôn chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong các cấp hội nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM); phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”.

Mô hình thu gom phế liệu của Hội Phụ nữ thôn Phú Lợi (xã Phú Riềng)

Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Riềng Nguyễn Thị Thanh cho biết: Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng trong các tầng lớp hội viên phong trào thi đua “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”, “Phụ nữ Phú Riềng làm theo lời Bác”, “Thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”... với các mô hình tiết kiệm phù hợp điều kiện thực tế từng địa bàn (nuôi heo đất, học bổng tặng trẻ em nghèo hiếu học, chắp cánh ước mơ, phụ nữ thực hành tiết kiệm...).

 Qua thực hiện phong trào thi đua, các cấp hội đã có nhiều mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Chi hội Phú Lợi với mô hình thu gom phế liệu bán lấy tiền hỗ trợ trẻ em, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, với tổng 5,47 triệu đồng. Chi hội Phú Trung tặng 100 giỏ nhựa cho hội viên phụ nữ để đựng thức ăn khi đi chợ nhằm hạn chế sử dụng túi ni-lon, góp phần bảo vệ môi trường sống. Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” thôn Phú Tân 9 năm duy trì hoạt động hiệu quả, mỗi quý tổ chức 20 công lao động giúp các gia đình có vườn rẫy hoặc phát quang đường thôn. Ngoài tích cực phát triển kinh tế gia đình, chị Đào Thị Nữ (xã Phú Trung) cùng cán bộ hội tích cực vận động chị em trong thôn chung tay thắp sáng 1,2km đường, hỗ trợ 1 trẻ mồ côi mỗi tháng 10kg gạo và mì gói. Chị Trương Thị Toàn, thôn Phú An, xã Phú Trung tự nguyện cắt bỏ 40 cây điều đang cho thu hoạch để thi công đường điện trong thôn. Chị Mai Thị Ngân - chủ doanh nghiệp ở xã Phú Riềng, đứng ra vận động 4 chị quyên góp được 40 triệu đồng, 1 xe cát để xây dựng 1 căn nhà tình thương tặng 1 hội viên khó khăn về nhà ở. Chị Nguyễn Thị Ngọc Liệu (Bù Nho) mỗi tháng giúp phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn trong xã 25kg gạo trị giá 3,25 triệu đồng... Từ những cách làm đã nêu, Huyện hội đã giúp nhiều chị em ổn định kinh tế gia đình, giúp hội viên ngày càng tự tin hơn trong hoạt động xã hội, nâng cao vai trò của tổ chức hội.

Ngoài ra, phụ nữ Phú Riềng còn tích cực tham gia xây dựng NTM bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo. Điển hình là Hội LHPN xã Bù Nho xây dựng kế hoạch thực hiện và thành lập các câu lạc bộ như: làm vườn, chăn nuôi, may mặc... nhằm tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên. Xây dựng các mô hình liên kết giúp phụ nữ tiếp cận thị trường, sản xuất hàng hóa và chuyển đổi nghề cho phụ nữ nông thôn. Đầu năm 2016, Hội LHPN xã Bù Nho đăng ký thực hiện tiêu chí môi trường. Xây dựng tuyến đường phụ nữ tự quản và thu gom, xử lý rác thải.

Có thể khẳng định, những cách làm hay, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các cấp hội phụ nữ huyện Phú Riềng đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ hội, hội viên. Từ đó góp phần giúp cán bộ, hội viên phụ nữ toàn huyện gắn bó, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, gia đình ấm no, hạnh phúc.

Lưu Thị Phúc

  • Từ khóa
60097

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu